TQ phủ đầu bằng tên lửa nếu xung đột với Mỹ xảy ra?

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Đầu tuần này, Trung Quốc “khoe” tên lửa đạn đạo đời mới tầm bắn 1.500 km đủ sức phá hủy các căn cứ quân sự của Mỹ ở Đông Á.

TQ phủ đầu bằng tên lửa nếu xung đột với Mỹ xảy ra? - 1

Tên lửa DF-16 khai hỏa.

Một báo cáo được tác giả Thomas Shugart đăng trên trang “War on the Rocks” khiến cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm. Trong báo cáo phân tích ảnh chụp vệ tinh các địa điểm thử tên lửa của Trung Quốc, tác giả nhận ra một sự trùng hợp kỳ lạ: các căn cứ tên lửa này đều nhắm vào các khu trại quân sự của Mỹ ở Đông Á.

Tác giả Thomas khẳng định những khu thử tên lửa này được ngụy trang thành căn cứ quân sự và sẵn sàng nã đạn vào căn cứ Mỹ nếu  xung đột nổ ra. Đầu tuần này, Trung Quốc “khoe” một loại tên lửa đạn đạo đời mới có khả năng bắn tới căn cứ quân sự của Mỹ ở Nhật Bản, Đài Loan và Philippines. Tầm bắn của tên lửa mới là 1.500 km.

Tên lửa DF-16 là phiên bản thay thế tên lửa tầm ngắn DF-11 và có thể tự điều chỉnh quỹ đạo bay để tấn công các mục tiêu di chuyển chậm. Thậm chí, nó còn né được hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Mỹ đang đặt ở Đài Loan.

TQ phủ đầu bằng tên lửa nếu xung đột với Mỹ xảy ra? - 2

DF-16 có thể gắn 3 đầu đạn truyền thống hoặc hạt nhân nặng khoảng 1 tấn. Các chuyên gia quân sự nhận định tên lửa này có tầm bắn chính xác với sai số 5 mét. Trang nghiên cứu quân sự CSIS đánh giá Trung Quốc là nước tích cực phát triển tên lửa đạn đạo nhất thế giới.

Quan hệ Mỹ-Trung Quốc đang ở giai đoạn căng thẳng khi hai siêu cường mâu thuẫn về vấn đề chủ quyền ở vùng Biển Đông và biển Hoa Đông. Tân Tổng thống Mỹ cũng đang cân nhắc chính sách “một Trung Quốc” của Bắc Kinh trong tuyên bố tuần trước.

TQ phủ đầu bằng tên lửa nếu xung đột với Mỹ xảy ra? - 3

Mấy ngày trước, Bắc Kinh tuyên bố việc Mỹ bảo hộ chuỗi đảo Senkaku (Trung Quốc gọi là Điếu Ngư) chỉ khiến tình hình khu vực thêm căng thẳng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN