TQ phát hiện nhiều quan tham vờ sống thanh bạch, mẫu mực

Nhiều quan chức Trung Quốc giả vờ sống thanh bạch, mẫu mực rất khéo léo nhưng thực tế luôn tìm mọi cách vơ vét của cải, tích lũy tài sản, một tờ báo do chính phủ Bắc Kinh quản lý ngày 18.12 đăng bài xã luận cảnh báo những "quan tham" giấu mặt này sẽ bị nhổ tận gốc.

Theo Reuters, bài xã luận được đăng tải trên nhật báo Giám sát và Kỷ luật (chủ quản chính là cơ quan chống tham nhũng của Trung Quốc) viết, Chủ tịch Tập Cận Bình đã phát động chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng kể từ khi nhậm chức cách đây 3 năm.

Theo đó, hàng nghìn quan chức, công chức nhà nước đã bị điều tra về tội tham nhũng, lợi dụng chức quyền để trục lợi. Thậm chí, những người vi phạm nhẹ cũng bị xử lý nghiêm.

TQ phát hiện nhiều quan tham vờ sống thanh bạch, mẫu mực - 1

Chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ diệt ruồi" của Chủ tịch Tập Cận Bình đã khiến hàng nghìn quan tham Trung Quốc bị bắt và bị truy tố.

Trong suốt quá trình điều tra nhắm vào một loạt các ban ngành, cơ quan chính phủ, các quan chức chống tham nhũng phát hiện nhiều nghi phạm nói dối rất tài tình nằm nhằm trốn tội, tránh cái kết thân bại danh liệt, theo nhật báo Giám sát và Kỷ luật.

Những chiêu trò hòng thoát tội của các quan tham bao gồm, làm giả chứng minh thư, chống tham nhũng giả vờ, báo Trung Quốc viết.

 "Trong khi cuộc đấu tranh chống tham nhũng vẫn tiếp diễn sâu rộng hơn ... một số quan chức bên ngoài giả vờ sống thanh bạch, hy vọng sẽ hạ cánh an toàn. Họ giả vờ đạp xe đạp đi làm, không ngớt ca ngợi lòng trung thực và ngay thẳng. Tuy nhiên, thực tế, họ vẫn lén lút tới các câu lạc bộ vui chơi, giải trí. Gia đình họ cũng tích lũy và cất giấu hàng triệu tệ tiền mặt", tờ báo viết.

Theo đó, báo này cũng đưa ra ví dụ về trường hợp một quan tham Trung Quốc nói dối, vờ sống thanh bạch mẫu mực nhưng không qua mặt được cơ quan chức năng là Zhou Benshun, Bí thư đảng ủy tỉnh Hà Bắc. Ông này bị bắt vì tội tham nhũng hồi tháng 7.

Trong khi đó, quan tham mới nhất vừa bị xử tội tham nhũng là là cựu phó chủ tịch của tỉnh Giang Tây, Yao Mugen. Ông Yao bị kết án 13 năm ngày 18.12 vì tội ăn hối lộ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (theo Reuters) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN