TQ lắp xong cầu cao nhất thế giới cách mặt đất 560m

8 trong tổng số 10 cây cầu cao nhất thế giới đều nằm ở Trung Quốc và nhằm nối những khu vực hẻo lánh của đất nước đông dân nhất thế giới.

Trung Quốc vừa hoàn thành cây cầu khổng lồ Bắc Bàn Giang xây ở độ cao 565 m nối hai tỉnh Vân Nam và Quý Châu. Công trình kì vĩ này vừa kết nối hai nhịp cuối cùng.

TQ lắp xong cầu cao nhất thế giới cách mặt đất 560m - 1

Miếng ghép cuối cùng trong công trình lịch sử được thực hiện ngày 10.9, đánh dấu sự hoàn thành sau 3 năm của công trình trị giá 780 triệu tệ (khoảng 2.600 tỉ đồng). Với chiều cao 565 m, cây cầu cao gần gấp 2 lần tòa nhà chọc trời Shard ở London.

TQ lắp xong cầu cao nhất thế giới cách mặt đất 560m - 2

Nhịp cầu dài 720 m, chạy qua sông Bắc Bàn nối thành phố Hàng Châu ở phía nam với thị xã Duy Lý, giáp biên giới Myanmar.

TQ lắp xong cầu cao nhất thế giới cách mặt đất 560m - 3

Hiện nay, 8 trong số 10 cây cầu cao nhất thế giới nằm ở Trung Quốc và đều ở những vùng xa xôi hẻo lánh. Cầu Bắc Bàn Giang dự kiến thông xe vào cuối năm nay. Trước đây, kỉ lục cao nhất thế giới thuộc về cầu Tứ Độ, hoàn thành năm 2009 nối hai ngọn núi và cao khoảng 495 m so với mặt đất.

TQ lắp xong cầu cao nhất thế giới cách mặt đất 560m - 4

Chi tiết cuối cùng của cây cầu Bắc Bàn Giang.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN