TQ: Hết rét, “xách cổ” 13.000 cá sấu ra ngoài tắm nắng

Ảnh cho thấy nhân viên khu bảo tồn hợp sức bê từng con cá sấu khổng lồ ra khỏi chuồng ngủ đông.

TQ: Hết rét, “xách cổ” 13.000 cá sấu ra ngoài tắm nắng - 1

Cá sấu ra ngoài tắm nắng sau khi ngủ đông 4 tháng

Hơn 13.000 cá sấu Trung Quốc vừa chấm dứt kì nghỉ đông kéo dài 4 tháng, được chuyển ra ngoài để tận hưởng mùa xuân ấm áp, Tân Hoa Xã đưa tin.

"Sau kỳ ngủ đông, chúng tôi thường đưa cá sấu ra ngoài vào tháng 3 khi nhiệt độ tăng trên 16 độ", theo các công nhân tại Khu Bảo tồn Cá sấu Dương Tử An Huy ở thành phố Tuyên Thành, tỉnh An Huy, Trung Quốc.

Cá sấu hoang dã ở Trung Quốc thường ngủ đông trong hang động. Trong khi đó, cá sấu nuôi thì ngủ đông trong nhà, Tân Hoa Xã viết.

Video “xách cổ” 13.000 cá sấu ra ngoài tắm nắng sau kỳ ngủ đông

TQ: Hết rét, “xách cổ” 13.000 cá sấu ra ngoài tắm nắng - 2

Các công nhân tại Khu Bảo tồn Cá sấu Dương Tử An Huy chuyển cá sấu ra ngoài

Tất cả cá sấu đều được khám sức khoẻ. Chỉ những con đủ tiêu chuẩn mới được phép ra ngoài, theo nhân viên khu bảo tồn.

"Những con cá sấu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Chúng chưa thể ăn uống ngay sau khi ngủ đông. Chúng sống dựa trên năng lượng dự trữ được", các công nhân ở khu bảo tồn nói.

"Cá sấu sẽ bắt đầu ăn uống vào tháng 4 khi nhiệt độ tăng lên trên 25 độ. Chúng tôi sẽ cho chúng ăn vài con trai và ốc sên để giúp chúng thực hành kỹ năng săn bắt".

TQ: Hết rét, “xách cổ” 13.000 cá sấu ra ngoài tắm nắng - 3

Cá sấu hoang dã ở Trung Quốc thường ngủ đông trong hang động. Trong khi đó, cá sấu nuôi thì ngủ đông trong nhà

Khu bảo tồn Cá sấu Dương Tử An Huy là cơ sở chăn nuôi nhân tạo cá sấu Trung Quốc duy nhất trên toàn thế giới với 13.000 cá thể.

Để gia tăng số lượng cá sấu hoang dã, khu bảo tồn đã thả rất nhiều cá sấu ra tự nhiên từ năm 2003. Hiện đang có khoảng 130 - 150 con trong tự nhiên. Nghiên cứu cho thấy chúng thích nghi tốt và đã bắt đầu sinh sản.

Từ năm 1972, Trung Quốc liệt kê loài cá sấu Trung Quốc vào hạng mục động vật được bảo vệ hạng nhất.

TQ: Hết rét, “xách cổ” 13.000 cá sấu ra ngoài tắm nắng - 4

Tất cả cá sấu đều được khám sức khoẻ. Chỉ những con đủ tiêu chuẩn mới được phép ra ngoài

TQ: Hết rét, “xách cổ” 13.000 cá sấu ra ngoài tắm nắng - 5

Những con cá sấu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Chúng chưa thể ăn uống ngay sau khi ngủ đông

TQ: Hết rét, “xách cổ” 13.000 cá sấu ra ngoài tắm nắng - 6

Cá sấu sẽ bắt đầu ăn uống vào tháng 4 khi nhiệt độ tăng lên trên 25 độ

TQ: Hết rét, “xách cổ” 13.000 cá sấu ra ngoài tắm nắng - 7

Khu bảo tồn Cá sấu Dương Tử An Huy là cơ sở chăn nuôi nhân tạo cá sấu Trung Quốc duy nhất trên toàn thế giới với 13.000 cá thể

TQ: Hết rét, “xách cổ” 13.000 cá sấu ra ngoài tắm nắng - 8

Để gia tăng số lượng cá sấu hoang dã, khu bảo tồn đã thả rất nhiều cá sấu ra tự nhiên từ năm 2003

TQ: Hết rét, “xách cổ” 13.000 cá sấu ra ngoài tắm nắng - 9

Hiện đang có khoảng 130 - 150 con trong tự nhiên

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Tân Hoa Xã ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN