TQ đóng cửa đường nối Triều Tiên với phần còn lại của thế giới

Trung Quốc mới đây đã đóng cửa cây cầu duy nhất nối liền Triều Tiên, vài ngày sau khi hãng hàng không Air China tạm thời ngừng bay đến Bình Nhưỡng.

TQ đóng cửa đường nối Triều Tiên với phần còn lại của thế giới - 1

Cây cầu nối liền Triều Tiên và Trung Quốc.

Theo Express, quyết định ngừng bay từ Trung Quốc đến Triều Tiên được thông báo là do thiếu hụt lượng khách cần thiết.

Quan chức hãng hàng không Air China ở Bắc Kinh nói với Reuters rằng, hoạt động thương mại với Triều Tiên đang “không đạt được kỳ vọng”.

Kể từ sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hồi tháng 9, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Bình Nhưỡng đã giảm mạnh.

Simon Cockerell, người điều hành công ty du lịch trụ sở ở Bắc Kinh nói, lợi nhuận thu được từ các tour đi Triều Tiên đã giảm 50% so với năm ngoái.

Mới đây nhất, Trung Quốc đã đóng cửa cây cầu duy nhất nối với Triều Tiên ở cầu ở Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, cây cầu bị đóng cửa tạm thời cho đến khi việc sửa chữa hoàn tất.

TQ đóng cửa đường nối Triều Tiên với phần còn lại của thế giới - 2

Trung Quốc đã tạm ngừng khai thác đường bay sang Triều Tiên.

Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc không nói rõ thời điểm đóng cửa, khoảng thời gian thực hiện hay ảnh hưởng đến việc đi lại trên đường bộ và đường sắt.

Cầu Hữu Nghị dài gần 1.000 m, kết nối trung tâm công nghiệp nhẹ Sinuiju của Triều Tiên và Đan Đông, Trung Quốc. Bắc qua sông Áp Lục, cầu có cả tuyến đường sắt và đường bộ.

Khoảng 80% hoạt động giao thương và đi lại của người dân Trung Quốc và Triều Tiên diễn ra trên cây cầu này. Lần gần nhất cầu Hữu Nghị ngưng hoạt động là năm 2015 khi một phần đường bị sập.

Giới quan sát cho rằng việc đóng cửa cây cầu là động thái phản ứng của Trung Quốc cam kết thực hiện các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

Sun Xingjie, một chuyên gia tại Đại học Jilin, Trung Quốc, đánh giá việc đóng cửa cầu Hữu Nghị có thể là "một cái cớ ngoại giao thông minh".

“Trung Quốc đã có tính toán khi nói đóng cửa cây cầu để sửa chữa, hơn là khiến Triều Tiên cảm thấy ê chề vì lệnh trừng phạt. Điều này giữ thể diện cho cả hai nước”, ông Sun nói.

Đây được coi là 2 tuyến đường chính thức duy nhất nối liền Triều Tiên với thế giới bên ngoài. Hồi tháng 10, Nga mở lại tuyến phà chở hàng đến Triều Tiên nhưng lưu lượng vận chuyển thấp.

Lính Triều Tiên đào tẩu sang HQ sẽ được nhận bao nhiêu tiền?

Binh sĩ Triều Tiên đào tẩu qua khu vực phi quân sự (DMZ) sẽ trải qua quãng thời gian hồi sức, bị đưa đi thẩm vấn và sẽ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Express ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN