TQ dồn tên lửa đạn đạo sát biên giới Nga "răn đe" Trump?

Tên lửa đạn đạo của Trung Quốc có tầm bắn 11.000 km và mang được đầu đạn hạt nhân, đủ sức vươn tới Mỹ.

TQ dồn tên lửa đạn đạo sát biên giới Nga "răn đe" Trump? - 1

Tên lửa DF-41 có tầm bắn 11.000 km.

Trung Quốc được cho là đã đặt những quả tên lửa đạn đạo đầu tiên có thể mang theo đầu đạn hạt nhân ở tỉnh Hắc Long Giang, giáp biên giới với Nga. Tên lửa này có tầm bắn trên 11.000 km, đủ sức vươn tới Mỹ.

Động thái trên được tờ Thời báo Hoàn cầu phiên bản tiếng Anh khẳng định là nhằm “buộc Mỹ phải tôn trọng” khi Tổng thống Trump có nhiều lời lẽ ám chỉ chính quyền Bắc Kinh. Ngoài ra, Nga đang có xu hướng xích lại gần hơn với tân Tổng thống Mỹ sau một thời gian dài căng thẳng với chính quyền Obama.

Mạng xã hội Trung Quốc thời gian qua cũng đăng tải rất nhiều bức hình tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 được đưa tới vùng đông bắc nước này. Một nguồn tin chưa xác minh nói rằng tên lửa được đặt ở tỉnh Hà Nam và Hắc Long Giang. Hai tỉnh này là nơi gần Mỹ nhất và cũng nằm giáp biên giới phía đông nước Nga.

Thời báo Hoàn cầu cho biết tên lửa đã được lên kế hoạch điều động từ tháng trước sau khi Mỹ, Nhật và Hàn Quốc tập trận quân sự chung. Tờ báo cũng kêu gọi Trung Quốc hãy tăng cường kho vũ khí hạt nhân để đáp trả mọi đe dọa.

TQ dồn tên lửa đạn đạo sát biên giới Nga "răn đe" Trump? - 2

Đồ họa mô phỏng tầm bắn tên lửa đạn đạo Trung Quốc.

Tờ Daily Mail nhận định những bức ảnh tên lửa đăng tải với mục đích “dằn mặt” Tổng thống Donald Trump. “Đây là phản ứng cụ thể của Bắc Kinh với các phát ngôn gây hấn của Trump về Trung Quốc”, tờ báo viết. Ngày 23.1, Trump tuyên bố sẽ chặn Trung Quốc chiếm các đảo ở Biển Đông và khiến Bắc Kinh không hài lòng.

Cách đây ít ngày, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có bài phát biểu ở Liên Hiệp Quốc và kêu gọi các quốc gia xóa bỏ hoàn toàn vũ khí hạt nhân. Lời lẽ của tờ Thời báo Hoàn cầu lại đi theo một chiều hướng hoàn toàn khác, trong đó kêu gọi Trung Quốc nghiên cứu, phát triển thêm vũ khí hạt nhân “mạnh tới mức không quốc gia nào dám khiêu khích”.

Trung Quốc chính thức trở thành quốc gia hạt nhân từ năm 1964 đến nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN