TQ: Đi tự tử gặp người "chán sống" và diễn biến ngoài dự tính

Người lái xe được khách yêu cầu đưa đến đỉnh núi cao nhất để tự tử.

TQ: Đi tự tử gặp người "chán sống" và diễn biến ngoài dự tính - 1

Cảnh sát có mặt tại hiện trường, nơi lái xe và người muốn tự tử cùng nhau uống rượu

Một lái xe taxi Trung Quốc đã dùng rượu để cứu mạng của một hành khách có ý định tự tử, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin.

Chiều thứ 3 tuần trước, người lái xe tên Wang đang chở vị khách 27 tuổi ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc thì thấy khách có dấu hiệu muốn tự tử. Với cổ tay chảy máu, anh ta yêu cầu Wang chở đến đỉnh núi cao nhất để tự tử.

Wang, 40 tuổi, nhanh chóng suy nghĩ và cố gắng ngăn chặn ý định tự tử của khách. Ông quyết định giả vờ mình cũng muốn kết thúc cuộc sống.

Wang gợi ý hai người họ nên uống rượu trên đỉnh núi trước khi tự tử. Ông lấy một vài chai rượu và bia cất trong xe ra để mời anh thanh niên.

Wang hầu hết chỉ uống bia và thuyết phục người đàn ông uống rượu.

TQ: Đi tự tử gặp người "chán sống" và diễn biến ngoài dự tính - 2

Người đàn ông trẻ đã ngất đi nên không thể tự tử

"Tôi đã không uống đồ uống có cồn trong hơn 10 năm", Wang nói. "Lần cuối cùng tôi uống rượu bia là trong đám cưới của mình. Tôi nói với người muốn tự tử rằng tôi sẽ phá vỡ quy tắc của mình khi ngồi cùng anh ấy".

Sau khi uống rượu bia và nói chuyện trong 1 tiếng, người đàn ông trẻ đã ngất đi vì vừa say và buồn.

Trong khi đó, cảnh sát địa phương đang tìm kiếm một người đàn ông trẻ tuổi dựa theo thông báo của người bạn gái. Cô nói rằng anh ta dọa tự vẫn sau khi họ cãi nhau.

Khi cảnh sát gọi đến số của người đàn ông muốn tự tử, Wang trả lời điện thoại và báo cho cảnh sát nơi họ đang ở.

Người thanh niên sau đó được đưa đến bệnh viện địa phương và hiện đã ổn định.

Wang được công ty khen thưởng 1.000 nhân dân tệ (3,4 triệu đồng) như lời cảm ơn vì cứu mạng người.

Cô gái trẻ bị hãm hiếp khi toan nhảy cầu tự tử

Người phụ nữ Nga 25 tuổi định nhảy cầu tự vẫn lúc nửa đêm vì đau buồn do vừa ly dị chồng. Tuy nhiên, chưa kịp thực...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN