TQ cân nhắc đóng tuyến đường cuối cùng nối Triều Tiên?

Đường sắt nối Triều Tiên và Trung Quốc nắm giữ hơn 75% tổng lượng tiền hàng hóa xuất khẩu của Bình Nhưỡng.

TQ cân nhắc đóng tuyến đường cuối cùng nối Triều Tiên? - 1

Quan hệ Bắc Kinh-Bình Nhưỡng đang không tốt.

Tuyến đường sắt qua sông Áp Lục nối Trung Quốc-Triều Tiên lưu chuyển hơn 75% tổng sản phẩm ngoại thương xuất khẩu của Bình Nhưỡng. Con số này là rất lớn và giúp Triều Tiên có được số ngoại tệ khổng lồ để phát triển đất nước.

Tuy nhiên, tờ Daily Star cho rằng Trung Quốc đang cân nhắc khả năng đóng cửa đường viện trợ cuối cùng này. Nhiều nguồn tin từng cho rằng Trung Quốc áp đặt lệnh trừng phạt lên Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng liên tục thử nghiệm tên lửa đạn đạo. Ngày 14.5, Triều Tiên tiếp tục bắn một quả tên lửa từ thành phố Kusong, cách biên giới Trung Quốc 70 km.

TQ cân nhắc đóng tuyến đường cuối cùng nối Triều Tiên? - 2

Cầu nối sông Áp Lục.

Nếu đóng cửa đường sắt nối hai bờ sông Áp Lục, tờ Daily Star cho rằng “quan hệ đồng minh thân cận của hai quốc gia sẽ gần như chấm dứt”. Trả lời trên trang RFA, một nhà ngoại giao từ Trung Quốc nói rằng biện pháp cắt đường tiếp tế là một cách để trừng phạt Bình Nhưỡng. “Tôi biết rằng Trung Quốc đang cân nhắc việc chặn tạm thời đường sắt qua sông Áp Lục – biểu tượng giao thương giữa hai quốc gia”, quan chức Trung Quốc giấu tên, nói.

Người này cho biết Bắc Kinh đang rất tức giận vì các phát ngôn cứng rắn mà Bình Nhưỡng nhắm trực tiếp vào Trung Quốc. Gần đây nhất, Triều Tiên dọa Trung Quốc “lãnh hậu quả tồi tệ” nếu ép buộc nước này quá đáng.

Trung Quốc có một cách làm Triều Tiên tê liệt hoàn toàn?

Triều Tiên đang đứng trước nguy cơ tê liệt vì Trung Quốc cắt nguồn cung một loại hàng hóa có vai trò quan trọng như “ống...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN