Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi Nga về vụ bắn rơi Su-24

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã viết thư xin lỗi Nga về vụ máy bay chiến đấu Su-24 bị bắn hạ vào cuối năm ngoái.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ xin lỗi Nga về vụ bắn rơi Su-24 - 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Điện Kremlin ngày 27.6 thông báo Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được bức thư từ đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, với nội dung xin lỗi về việc phi công Nga bị giết khi chiếc máy bay ném bom Su-24 bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi tại khu vực biên giới với Syria và tháng 11 năm ngoái.

“Chúng tôi không cố ý bắn hạ máy bay thuộc về Nga”, Điện Kremlin trích dẫn bức thư của ông Erdogan trong một thông báo. “Thổ Nhĩ Kỳ nhận thức được những rủi ro và cố gắng hết sức để tìm kiếm thi thể của phi công Nga từ phía lãnh thổ Syria và đưa về phía Thổ Nhĩ Kỳ. Thủ tục chôn cất phi công đã được tiến hành theo đúng nghi thức của quân đội”.

Phát ngôn viên Dmitry Peskov của điện Kremlin tiết lộ ông Erdogan cũng bày tỏ mong muốn phục hồi các mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga như trước thời điểm máy bay ném bom Su-24 bị bắn hạ. Vụ việc này đã khiến mối quan hệ giữa Moscow và Ankara trở nên tồi tệ khi Nga gọi đó là “hành động đâm lén sau lưng”.

“Người đứng đầu Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự cảm thông và gửi lời chia buồn tới những thân nhân của phi công Nga thiệt mạng và nói lời ‘xin lỗi’”, ông Peskov cho biết. “Ông Erdogan coi Moscow là bạn và đối tác chiến lược của Ankara”.

Trong bức thư gửi tới đồng cấp Nga, ông Erdogan cũng thông báo rằng một cuộc điều tra đã được tiến hành về nghi phạm giết hại phi công Nga. Ngoài ra, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng bày tỏ sẵn sàng giải quyết những thách thức an ninh trong khu vực và cùng Moscow chiến đấu chống lại khủng bố.

Trong khi đó, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho biết Ankara sẵn sàng bồi thường vì đã bắn hạ máy bay ném bom Nga. Ông cũng nói rằng sự hòa giải giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thành công nếu không có sự cố gắng từ hai nước.

Chiếc máy bay ném bom Su-24 của Nga đã bị chiến đấu cơ của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ ngày 24.11.2015, khi đang thực hiện sứ mệnh chống khủng bố ở Syria. Máy bay đã rơi tại khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở Syria, gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai phi công trên chiếc máy bay Su-24 kịp thoát ra ngoài, nhưng phi công Oleg Peshkov đã bị lực lượng người Turk thân Thổ trên mặt đất bắn chết. Sau đó, Alparslan Celik, một trong những thủ lĩnh cao cấp của lực lượng người Turk tham chiến ở Syria, đã nhận trách nhiệm và cái chết của phi công Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo RT) ([Tên nguồn])
Tình hình Nga và Thổ Nhĩ Kỳ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN