Tổng thống Nga Putin khuyên Mỹ cách xử với Triều Tiên

Ông Putin nhận định việc thúc ép Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân là “sai lầm”.

Tổng thống Nga Putin khuyên Mỹ cách xử với Triều Tiên - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa lên tiếng về cuộc khủng hoảng Triều Tiên, cảnh báo Mỹ và các quốc gia khác đừng dùng “hạ sách” giải quyết vấn đề.

"Nga tin rằng chính sách gây áp lực lên Bình Nhưỡng để nước này ngừng chương trình tên lửa hạt nhân là sai lầm và vô ích", ông Putin cho biết trong một bài báo của Điện Kremlin công bố ngày 31.9 trước thềm hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Hạ Môn, Trung Quốc. BRICS khối bao gồm các nền kinh tế lớn mới nổi: Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.

"Các vấn đề của khu vực chỉ nên được giải quyết thông qua đối thoại trực tiếp với sự tham gia của tất cả các bên liên quan mà không có bất kỳ điều kiện nào. Sự khiêu khích, sức ép, đe dọa quân sự và xúc phạm là hạ sách”, ông Putin nói.

Tuyên bố của ông Putin được đăng tải vài tiếng sau khi Mỹ và Hàn Quốc diễn tập ném bom trên bán đảo Triều Tiên, cuộc tập trận mà Bình Nhưỡng cho là "hành động điên rồ".

Nga là một trong các quốc gia tham gia cuộc đàm phán sáu bên, diễn ra vào giữa những năm 2000, nhằm thuyết phục Triều Tiên từ bỏ chương trình hạt nhân đang phát triển.

Trong tuyên bố, Tổng thống Nga thêm rằng tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang phải "cân bằng trên bờ vực của một cuộc xung đột quy mô lớn."

Mỹ ném bom “khủng” ngay gần biên giới Triều Tiên

Triều Tiên nhiều lần chỉ trích Mỹ điều máy bay ném bom hạt nhân chiến lược B-1B tới khu vực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - CNN ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN