Tổng thống Mỹ Donald Trump nên gặp Kim Jong-un ở đâu?

Tổng thống Mỹ Donald Trump nên gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, có thể không cần phải ở Washington, để chấm dứt nguy cơ nổ ra chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nên gặp Kim Jong-un ở đâu? - 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo Washington Times, đây là nhận định của John Glover, chuyên gia đến từ trường Đại học Geogre Mason, bang Virginia (Mỹ), để tháo gỡ ngòi nổ hạt nhân Triều Tiên.

Không giống lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev và Mao Trạch Đông của Trung Quốc trong Chiến tranh Lạnh, chưa một nhà lãnh đạo Triều Tiên nào gặp Tổng thống Mỹ.

Căng thẳng hạt nhân Triều Tiên hiện đại nhiều khả năng chưa thể kích hoạt chiến tranh, nhưng điều quan trọng là các bên liên quan cần phải tìm được tiếng nói chung, ông Glover  nói.

Bởi dù quân đội Mỹ có mạnh mẽ đến mức nào đi chăng nữa, kết quả chiến tranh Triều Tiên sẽ chỉ là thất bại đối với Mỹ. Một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ góp phần đảm bảo rằng xung đột là điều không bao giờ nên xảy ra.

Tổng thống Mỹ Richard Nixon từng làm nên lịch sử khi đáp chuyến bay sang thăm Trung Quốc vào năm 1972. Chuyến thăm đánh dấu sự thay đổi cục diện thế giới, biến "cái bắt tay lịch sử giữa lãnh đạo hai nước bên kia Thái Bình Dương" thành hiện thực và là sự khởi đầu cho một kỉ nguyên mới.

Theo chuyên gia Glover, ông hy vọng Tổng thống Donald Trump cũng có thể làm điều tương tự. Kể từ khi lên nắm quyền, ông Trump dường như không mấy quan tâm đến vấn đề Triều Tiên hay nhắc đến chuyện thay đổi chế độ ở Triều Tiên.

Nhưng mọi chuyện thay đổi khi Bình Nhưỡng tăng cường phát triển hạt nhân, chế tạo tên lửa tầm xa đe dọa lãnh thổ Mỹ, bao gồm cả đảo Guam. Trên thực tế, không một Tổng thống Mỹ nào có thể làm ngơ trước các mối đe dọa như vậy.

Chuyên gia Glover nhận định, cuộc gặp giữa ông Trump và Kim Jong-un là cơ hội để Tổng thống Mỹ thể hiện kỹ năng vượt trội nhất của mình, đó là đàm phán trực tiếp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nên gặp Kim Jong-un ở đâu? - 2

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đứng bên cạnh các tướng lĩnh quân đội.

Theo như lời Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, tướng Joseph Dunford, căng thẳng không dễ dàng xua tan chỉ bằng một cuộc gặp.

Nhưng đó sẽ là cơ sở để hạ nhiệt căng thẳng, mở ra con đường mới hướng đến các cuộc đàm phán sâu rộng hơn, chuyên gia Glover nói. Giống như cố Thủ tướng Anh Winston Churchill từng nói: “Đàm phán, thảo luận, dù vô nghĩa cũng luôn tốt hơn là chiến tranh”.

Ông Glover cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump nên mời nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến Washington. Nhưng cuộc gặp như vậy trong thời điểm hiện tại là rất khó khăn.

Ông Kim chắc chắn không muốn rời đất nước để xuất hiện ở trung tâm thủ đô của “kẻ thù”. Do đó, cuộc gặp có thể diễn ra ở vĩ tuyến 38 chia cắt hai miền Triều Tiên hoặc ở Trung Quốc.

Cuộc gặp phần nào khẳng định vai trò của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, điều mà ông Kim được cho là luôn mong muốn kể từ khi lên nắm quyền năm 2012.

Một cuộc gặp thành công không chỉ tạo cơ sở chấm dứt căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, mà còn được coi là chiến thắng ngoại giao, làm tăng uy tín đáng kể cho Tổng thống Donald Trump.

Tất nhiên, phe diều hâu ở Mỹ luôn ưu tiên giải pháp quân sự hơn, nhiều người sẽ luôn phản đối ông Trump dù Tổng thống Mỹ có làm gì đi chăng nữa.

Nhưng nếu được gửi lời khuyên đến Tổng thống, chuyên gia Glover nói rằng, điều ông muốn nói là: “Hãy gặp Kim Jong-un, ngài đâu có điều gì để phải sợ mất?”

Đằng sau quyết định chưa nã tên lửa vào Guam của Kim Jong-un

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tính toán kỹ lưỡng các lựa chọn khi nói “chờ xem Mỹ phản ứng như thế nào”...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Washington Times ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN