Tiếp viên hàng không Malaysia bị chỉ trích vì váy ngắn

Một nghị sĩ nói: “Vợ tôi luôn lo lắng mỗi lần tôi bay một mình trên các chuyến bay của Malindo hay Air Asia”.

Video quảng cáo của hãng Air Asia.

Bộ váy màu đỏ đặc trưng của hãng hàng không giá rẻ Air Asia đang vấp phải nhiều sự phản đối của cộng đồng nước này. Với một quốc gia có nhiều người theo Hồi giáo, bộ váy được cho là “quá gợi cảm và không phù hợp”.

Tiếp viên hàng không Malaysia bị chỉ trích vì váy ngắn - 1

Dàn tiếp viên của Air Asia.

Thượng nghị sĩ Abdullah Mat Yasim nói rằng bộ trang phục hoàn toàn không phù hợp với Malaysia, quốc gia có đông người Hồi giáo sinh sống. Phát biểu của ông Yasim được đưa ra tại thượng viện nước này trong phiên họp ngày 19.12.

Theo thượng nghị sĩ Yasim, các tiếp viên hàng không nên mặc trang phục không tuân thủ quy tắc shariah của đạo Hồi. Ông cũng yêu cầu Ủy ban Hàng không Malaysia cân nhắc điều chỉnh bộ váy được cho là “quá ngắn” này.

Phát biểu của ông Yasim nhận được sự ủng hộ của thượng nghị sĩ Megat Omardin, Tổng thư ký Hiệp hội Silat Quốc gia Malaysia.

Tiếp viên hàng không Malaysia bị chỉ trích vì váy ngắn - 2

Ảnh cắt từ clip quảng bá của Air Asia.

Ông Megat cho rằng hãng máy bay Malindo của nước này cũng đang cho tiếp viên mặc những bộ váy quá gợi cảm. “Vợ tôi luôn lo lắng mỗi lần tôi bay một mình trên các chuyến bay của Malindo hay Air Asia”.

Phó chủ tịch Quốc hội Abdul Halim Samad cho rằng đây là một vấn đề quan trọng cần giải quyết. Ông Halim nói: “Chúng ta tự hào Malaysia là quốc gia Hồi giáo có bản sắc riêng, tuy nhiên nếu các tiếp viên hàng không ăn mặc quá gợi cảm, nó sẽ tạo ấn tượng không tốt cho các du khách”.

Air Asia thành lập từ năm 1993 và là hãng hàng không giá rẻ có trụ sở ở Malaysia. Hãng này cung cấp các chuyến bay nội địa và quốc tế giá rẻ. Đây cũng là hãng đầu tiên trong khu vực áp dụng vé điện tử.

Tiếp viên hàng không Kazakhstan khỏa thân quảng cáo gây sốc

Hình ảnh tiếp viên hàng không Kazakhstan khỏa thân trong đoạn video quảng cáo cho công ty du lịch đang gây tranh cãi trên mạng...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN