Tiêm kích tàng hình J-20 TQ “đả bại” F-35 Mỹ?

Sức mạnh tiêm kích tàng hình J-20 Trung Quốc vẫn là điều bí ẩn nhưng chi phí chế tạo chắc chắn rẻ hơn nhiều so với phiên bản F-35 của Mỹ.

Tiêm kích tàng hình J-20 TQ “đả bại” F-35 Mỹ? - 1

F-35 Lightning II (trái) và tiêm kích tàng hình J-20 Trung Quốc.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump hồi đầu tuần này nói chi phí cho dự án chế tạo tiêm kích tàng hình F-35 đã vượt “ngoài tầm kiểm soát”.

Trên thực tế, dự án chế tạo F-35 đã tiêu tốn tới 400 tỷ USD và là vũ khí đắt nhất trong lịch sử quân đội Mỹ.

So sánh với F-35, tiêm kích tàng hình J-20 mới nhất của Trung Quốc được cho là rẻ hơn nhiều.

Năng lực chiến đấu

F-35 là mẫu chiến đấu cơ một chỗ ngồi, đa năng và hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Được thiết kế để trở thành “sát thủ diệt hệ thống phòng không đối phương”, F-35 được trang bị hệ thống xử lý, nhận dạng mục tiêu hiện đại và tích hợp radar khẩu độ tổng hợp (SAR).

F-35 có thể mang theo các tên lửa tầm gần hoặc tầm xa và có lợi thế hơn tiêm kích F-22 trong vấn đề linh hoạt, cảm biến cải tiến và đồng bộ thông tin, theo Lockheed Martin.

Trong khi đó, J-20 là chiến đấu cơ hiện đại nhất của Trung Quốc. Máy bay một chỗ ngồi được trang bị hai động cơ, thiết kế với cánh ở mũi máy bay hướng về trước.

Tiêm kích tàng hình J-20 TQ “đả bại” F-35 Mỹ? - 2

F-35 là dự án chế tạo vũ khí đắt nhất lịch sử Mỹ.

Vũ khí của J-20 được giấu bên trong thân để nâng cao khả năng tàng hình. Hai khoang vũ khí nhỏ cho tên lửa tầm ngắn và một khoang lớn trang bị tên lửa tầm xa và tên lửa không đối đất.

So sánh với chiến đấu cơ thế hệ 5 của Mỹ như F-35, J-20 có tầm hoạt động xa hơn, khả năng mang theo lượng nhiên liệu lớn hơn và kho vũ khí mở rộng hơn, chuyên gia Justin Bronk đến từ chuyên gia Justin Bronk, đến từ Viện nghiên cứu Royal United Services (RUSI) ở Anh nói.

Thông tin về vũ khí mà J-20 có thể mang theo cho đến nay vẫn là bí ẩn bởi các hệ thống quan trọng có thể chưa được hoàn thiện hoặc do Trung Quốc bí mật sản xuất.

Khả năng tàng hình

Không giống như các chiến đấu cơ khác của Mỹ, F-35 được thiết kế lấy khả năng tàng hình làm chủ đạo. Hình dạng và được chế tạo bằng vật liệu hấp thụ sóng radar giúp F-35 tàng hình tốt hơn mà không cần phải trải qua nhiều lần bảo dưỡng.

Tiêm kích tàng hình J-20 TQ “đả bại” F-35 Mỹ? - 3

J-20 lần đầu tiên trình diễn tại triển lãm hàng không Chu Hải vào tháng trước.

Nhược điểm của tiêm kích này là vẫn có thể bị radar tần số thấp phát hiện, như đài kiểm soát không lưu dân sự. Tuy vậy, radar tần số thấp không thể cung cấp đủ thông tin để dẫn đường cho tên lửa.

Tiêm kích J-20 có thiết kế tàng hình gần giống F-22. Theo các nhà phân tích quân sự, chiến đấu cơ tàng hình Trung Quốc đạt hiệu suất tàng hình tốt nhưng có thể dễ để lộ hai cánh và phần động cơ.

Một số nhà quan sát có mặt tại triển lãm hàng không Chu Hải ở Trung Quốc năm 2016 nói, họ nghe thấy tiếng J-20 bay trên đầu khá ồn.

Chi phí sản xuất

Tập đoàn vũ khí Lockheed Martin hiện đang sản xuất 3 phiên bản F-35 theo đơn đặt hàng của quân đội Mỹ. Phiên bản F-35A rẻ nhất có giá thấp nhất tới 98 triệu USD, đơn giá này không đi kèm động cơ. Mục tiêu trong tương lai gần của Lockheed Martin là phải giảm chi phí sản xuất đến mức tối thiểu.

Tiêm kích tàng hình J-20 TQ “đả bại” F-35 Mỹ? - 4

F-35b lần đầu tiên hạ cánh thẳng đứng trên tàu đổ bộ.

Gần đây, quan chức Lầu Năm Góc nói, họ cần thêm 500 triệu USD để hoàn tất dự án phát triển F-35. Quân đội Mỹ sẽ tiếp nhận toàn bộ chiến đấu cơ F-35 vào năm 2037 và sẽ biên chế hoạt động cho đến năm 2070.

“Chi phí chế tạo một loại vũ khí nội địa của Trung Quốc rẻ hơn từ 5 đến 3 lần so với phiên bản tương tự của Mỹ”, nhà quan sát quân sự Zhou Chemming, người từng làm việc trong công ty thuộc Tập đoàn Khoa học Vũ trụ và Công nghệ Trung Quốc nhận định.

“J-20 chính là phiên bản Trung Quốc của tiêm kích tàng hình F-22 Mỹ”, ông Zhou nói. Chi phí sản xuất một chiếc F-22 lên tới 150 triệu USD, theo ngân sách ước tính của không quân Mỹ năm 2011.

Tiêm kích tàng hình J-20 TQ “đả bại” F-35 Mỹ? - 5

Không quân Trung Quốc kiểm tra tiêm kích tàng hình J-20 ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

Dựa trên tính toán của ông Zhou, mỗi chiếc J-20 Trung Quốc chỉ có giá 30-50 triệu USD.

Trong khi chương trình F-35 nhằm mục đích mở rộng mạng lưới an ninh của Mỹ ở nước ngoài, thì Trung Quốc lại không muốn xuất khẩu J-20.

Tiêm kích tàng hình hiện đại này là cột mốc quan trọng, trong việc phát triển công nghệ vũ khí Trung Quốc. Có thể nói, J-20 là chiến đấu cơ đầu tiên Trung Quốc sản xuất có thể đáp ứng “tiêu chuẩn khắt khe” của phương Tây.

J-20 có tiềm năng thay đổi cán cân quân sự ở khu vực châu Á, SCMP kết luận.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - SCMP ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN