Thú “đốt tiền” xa xỉ không ngờ của triệu phú Nhật Bản

Sự kiện: Tin tức Nhật Bản

Tờ Bloomberg cho biết Nhật Bản có nhiều triệu phú hơn cả Đức và Trung Quốc cộng lại.

Thú “đốt tiền” xa xỉ không ngờ của triệu phú Nhật Bản - 1

Phòng ăn tối trong một chuyến tàu sang trọng của Nhật Bản có tên Twilight Express Mizukaze

Sau bảy cuộc suy thoái trong hai thập kỷ qua, thật dễ để quên rằng Nhật Bản vẫn đang có rất nhiều tiền, theo Bloomberg.

Đất nước này có nhiều triệu phú hơn bất cứ nơi nào, trừ Mỹ. Và theo công ty Bain & Company, thị trường đồ xa xỉ của Nhật là thị trường duy nhất tăng trưởng trong năm ngoái trên thế giới.

Đồ hiệu xa xỉ sản xuất bởi các hãng châu Âu như túi xách Hermes và đồng hồ Rolex vẫn là mục tiêu “đốt tiền” của giới giàu. Nhưng riêng với những người giàu về hưu ở Nhật, họ tập trung vào dịch vụ cao cấp.

Greg Schulze, giám đốc điều hành của đại lý du lịch Expedia cho biết: "Nhật Bản là một thị trường sang trọng khủng khiếp. Và thị trường du lịch đang bắt kịp."

Triệu phú gia tăng

Với Fujio Umemoto, người đồng sở hữu du thuyền với bạn bè, du lịch cao cấp là dịch vụ chính mà ông sử dụng.

Sau nhiều thập kỷ tiết kiệm, cùng với một gói nghỉ hưu, người đàn ông 67 tuổi này giờ có rất nhiều thời gian và tiền.

Ông không nói rõ mình nhận được bao nhiêu tiền nghỉ hưu. Nhưng năm ngoái, trung bình, người nghỉ hưu ở cùng công ty ông nhận được khoản tiền trả một lần trị giá 210.000 USD (hơn 4,7 tỷ đồng), theo Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản.

Thú “đốt tiền” xa xỉ không ngờ của triệu phú Nhật Bản - 2

Fujio Umemoto, 67 tuổi, giờ chỉ muốn tiêu tiền vào việc tạo ra kỷ niệm và trải nghiệm

"Tôi đã được trả tiền. Tôi đã hoàn thành việc nuôi con, giờ tôi chỉ tập trung vào vui chơi",  Umemoto nói. "Tôi không cần thêm bất kỳ thứ gì khác. Tôi muốn tiêu tiền của tôi vào việc tạo ra kỷ niệm và trải nghiệm”.

Nền kinh tế Nhật Bản không sản sinh ra nhiều người siêu giàu. Chỉ có 6 người Nhật vào danh sách 500 người giàu nhất thế giới (so với 164 người của Mỹ). Nhưng đất nước này sinh ra hàng triệu triệu phú.

Trên thực tế, Nhật Bản có nhiều triệu phú USD (2,7 triệu người) hơn cả Đức và Trung Quốc cộng lại, theo Báo cáo Giàu có Thế giới của công ty tư vấn Capgemini.

Ở quốc gia có dân số giảm dần, người cao tuổi và người giàu là hai nhân khẩu học đang phát triển.  Hiroyuki Miyamoto, chuyên gia tư vấn của Học viện nghiên cứu Nomura ở Tokyo cho biết: “Cách thức xã hội Nhật Bản hoạt động tạo ra nhiều người giàu hơn một chút”.

Thú “đốt tiền” xa xỉ không ngờ của triệu phú Nhật Bản - 3

Một khoang khác của tàu Twilight Express Mizukaze

Đổ tiền vào du lịch

Theo Bloomberg, người giàu ở Nhật Bản đang tiêu rất nhiều tiền vào các dịch vụ du lịch hạng sang như máy bay, khách sạn, tàu xe.

Năm ngoái, người Nhật đặt vé máy bay hạng cao cấp nhiều gấp đôi vé hạng phổ thông.

JTB, đại lý du lịch lớn nhất của nước này, cho biết số khách tham gia nghỉ dưỡng cao cấp của họ tăng 10 lần từ lần đầu tiên hoạt động năm 2003.

Ngành công nghiệp du thuyền có lẽ là nơi thể hiện rõ nhất thú “đốt tiền” của người giàu ở Nhật. Số khách Nhật Bản trong ngành tăng 12% năm ngoái lên 248.000 người, theo số liệu của Bộ Giao thông vận tải Nhật Bản.

Công ty vận chuyển Nippon Yusen K.K cho biết chuyến du lịch sang trọng nhất của công ty (chuyến đi 3 tháng rưỡi đi khắp thế giới) gần như bán hết vé trong ngày đầu tiên. Vé đắt nhất có giá khoảng 230.000 USD (hơn 5,2 tỷ đồng).

Nhu cầu sử dụng du thuyền tăng cao thu hút các đối thủ cạnh tranh ở nước ngoài. Công ty Princess Cruises của Mỹ sẽ bắt đầu cung cấp các chuyến đi quanh năm từ cảng Nhật Bản vào tháng 4 tới.

Genting Hong Kong cũng điều tàu biển lớn nhất đến Nhật trong tháng 7 này. MSC Cruises của Ý sẽ cho tàu đầu tiên đến Nhật vào năm tới, và đang xem xét đưa 4 chiếc đến đây vào năm 2019.

Thú “đốt tiền” xa xỉ không ngờ của triệu phú Nhật Bản - 4

Bên trong khách sạn Hoshinoya Tokyo, nơi có cả một suối nước nóng

Năm ngoái, công ty Hoshino Resort khai trương một khách sạn suối nước nóng phong cách truyền thống Nhật Bản giữa khu tài chính của Tokyo.

Khách sạn nằm giữa các tòa nhà văn phòng, với suối nước nóng dễ tiếp cận. Để làm được điều đó, họ đã khoan gần 1,6km sâu vào lòng đất.

Khách sạn gồm 18 tầng, được trang trí bằng kim loại tinh xảo thiết kế giống áo kimono, cung cấp 84 phòng với nệm kiểu phương Tây.

Doanh nghiệp Nhật Bản cũng tận dụng cả xe buýt hạng sang.

Cách đây vài năm, công ty Isetan Mitsukoshi bắt đầu mở bán tour tham quan du lịch bằng xe buýt sang trọng. Xe của họ có ghế được thiết kế đặc biệt giống như đi máy bay hạng nhất. Xe chỉ có 10 ghế trong diện tích dành cho 40 người hoặc nhiều hơn.

Công ty du lịch JTB cũng bắt đầu dịch vụ tương tự vào tháng 4. Vé đắt nhất dành cho chuyến đi 12 ngày qua rừng núi miền đông Nhật Bản có giá 13.000 USD (khoảng 300 triệu đồng).

Thú “đốt tiền” xa xỉ không ngờ của triệu phú Nhật Bản - 5

Chỉ có 10 ghế trong xe buýt sang trọng Mitsukoshi Premium Cruiser

Công ty đường sắt JR Kyushu, nơi tiên phong trong việc phát triển đường sắt sang trọng của Nhật Bản, đã thử nghiệm tất cả các loại hình tàu trong nhiều năm qua. Họ bổ sung dịch vụ sang trọng như quầy bar, ghế sofa và khoang khách bọc ghỗ cho tàu của mình.

Năm 2013, họ đã tung ra một sản phẩm đặc biệt với giường ngủ siêu cao cấp – tàu Bảy Sao (Seven Stars).

"Chúng tôi rất tự hào về tất cả tàu du lịch của chúng tôi”, chủ tịch công ty, ông Koji Karaike, nói. "Chúng tôi đã làm điều mà không có công ty đường sắt Nhật Bản nào từng làm".

Tờ Bloomberg nhận định trong tương lai gần, chắc hẳn các công ty khác sẽ đều có thể cung cấp dịch vụ sang trọng như vậy.

Mật độ tỉ phú, triệu phú dày đến mức không tưởng ở Qatar

Khi là triệu phú ở quốc gia giàu có bậc nhất hành tinh, việc ở khách sạn 5 sao hay đi bằng máy bay trên khoang hạng nhất...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Bloomberg ([Tên nguồn])
Tin tức Nhật Bản Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN