Thiên thạch quét sạch nhân loại “chỉ là vấn đề thời gian”

Một nhà thiên văn học hàng đầu cảnh báo viễn cảnh thiên thạch khổng lồ hủy diệt sự sống trên Trái đất chỉ còn là vấn đề thời gian trước hàng ngàn vật thể bay quanh hành tinh xanh.

Thiên thạch quét sạch nhân loại “chỉ là vấn đề thời gian” - 1

Thiên thạch khổng lồ va chạm với Trái đất gây ra hậu quả khôn lường.

Theo Daily Mail, Tiến sĩ Alan Fitzsimmons đến từ trung tâm nghiên cứu vật lý thiên văn tại trường Đại học Belfast, Anh nhận định, khả năng thiên thạch đâm vào Trái đất là điều sẽ xảy ra, chứ không còn là giả thuyết.

“Hơn 1.800 vật thể nguy hiểm tiềm tàng đã được phát hiện, nhưng vẫn còn nhiều thiên thạch bí ẩn nữa đang chờ con người khám phá”, ông Fitzsimmons nói.

“Dù nhân loại đang cải thiện năng lực phát hiện các thiên thạch nguy hiểm, khả năng về một thiên thạch đâm vào Trái đất khiến chúng ta bất ngờ là điều hoàn toàn có thể xảy ra”, ông giải thích.

Thiên thạch quét sạch nhân loại “chỉ là vấn đề thời gian” - 2

Vụ va chạm thiên thạch cách đây 49.000 năm trước ở Arizona, Mỹ tạo ra một miệng hố lớn.

Năm 1908, thiên thạch lao xuống Trái đất với tốc độ khoảng 54.000 km/giờ ở Tunguska, Siberia đã tạo ra vụ nổ tương đương với 185 quả bom hạt nhân Mỹ ném xuống Hiroshima của Nhật Bản. Thiên thạch phá hủy khu vực rộng tới 2.000km2.

Tháng 1.2017, thiên thạch tương đương tòa nhà 10 tầng bay qua Trái đất ở khoảng cách bằng một nửa quãng đường đến Mặt trăng.

Khả năng có một thiên thạch khổng lồ đâm vào Trái đất, giống như loại từng hủy diệt loài khủng long là điều khó xảy ra. Nhưng thiên thạch kích thước bé bằng 1/5 vẫn có thể đe dọa đến nền văn minh nhân loại.

Thiên thạch quét sạch nhân loại “chỉ là vấn đề thời gian” - 3

Tiến sĩ Alan Fitzsimmons.

Vụ va chạm tạo ra sức công phá tương đương 10 triệu quả bom nguyên tử Mỹ ném xuống Hiroshima. Bụi và đất đá che phủ bầu trời, khiến Trái đất lạnh lẽo như mùa đông và sự sống dần tàn lụi.

Thiên thạch rơi xuống biển cũng sẽ kích hoạt sóng thần khổng lồ, nhấn chìm các thành phố ven biển và thậm chí thổi tung nước biển vào không khí, phá hủy tầng ozone. Những người sống sốt phải đối mặt với khả năng nhiễm tia UV từ Mặt trời.

Tiến sĩ Joseph Nuth, nhà nghiên cứu NASA hồi năm ngoái cũng đưa ra quan điểm tương tự. “Vấn đề lớn nhất là việc chúng ta chẳng thể nào làm gì cả. Nhân loại chưa sẵn sàng trước thảm họa khủng khiếp mà thiên thạch có thể tạo ra”.

Đại dịch xác sống có thể quét sạch nhân loại?

Đại dịch xác sống nếu xảy ra có thể lây nhiễm khắp thế giới trong thời gian ngắn, nguy hiểm hơn cả “cái chết đen”,...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Khám phá vũ trụ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN