Thái Lan: Đặt 33 đầu tượng Phật trên tường rào để trang trí

Sự kiện: Tin tức Thái Lan

Hành động của gia đình Thái Lan nhận được nhiều lời phàn nàn của hàng xóm.

Thái Lan: Đặt 33 đầu tượng Phật trên tường rào để trang trí - 1

33 đầu tượng Phật được đặt quanh tường rào của một gia đình Thái Lan

Các nhà chức trách Thái Lan đã yêu cầu một gia đình có chồng người Mỹ và vợ Thái Lan gỡ bỏ 33 đầu tượng Phật họ trang trí quanh tường nhà. Gia đình hiện đang sống ở làng Pae Khwang, Chiang Mai, Thái Lan, trang Coconuts Bangkok đưa tin.

Ngày 26.9, người vợ Nuanchan Sonchantuek, 34 tuổi, đã di dời các đầu tượng Phật ra khỏi tường sau khi được cảnh sát và người đứng đầu làng yêu cầu. Người phụ nữ Thái nói rằng cô và chồng đều đang thực hành Phật pháp và không có ý xúc phạm bất kỳ ai.

"Chúng tôi yêu nghệ thuật. Anh ấy mua rất nhiều tranh và hình ảnh Phật. Chúng tôi nghĩ việc đó là bình thường, nhưng mọi người không nghĩ vậy. Do đó, nếu người dân khó chịu, chúng tôi sẽ gỡ bỏ các đầu tượng Phật. Tất cả những gì chúng tôi muốn là sống yên bình ở đây", Nuanchan nói với tờ Morning News.

Thái Lan: Đặt 33 đầu tượng Phật trên tường rào để trang trí - 2

Ở Thái Lan, việc dùng hình ảnh Phật để trang trí bị coi là một hành động xúc phạm

Ở Thái Lan, nơi 95% người dân theo đạo Phật, việc dùng hình ảnh Phật để trang trí bị coi là một hành động xúc phạm. Người dân cho rằng hình ảnh Phật phải được thờ cúng và đặt trên bệ cao.

Nuanchan nói rằng cô và chồng – người Mỹ 68 tuổi - xây căn nhà này cách đây tám tháng và mua tổng cộng 70 đầu tượng Phật từ một cửa hàng ở huyện Hangdong.

Họ đặt 33 đầu tượng quanh tường rào và số còn lại chuẩn bị được sơn và đặt xung quanh nhà.

Thái Lan: Đặt 33 đầu tượng Phật trên tường rào để trang trí - 3

Nuanchan và chồng đã mua tổng cộng 70 đầu tượng Phật từ một cửa hàng ở huyện Hangdong

Sau khi bị phàn nàn, Nuanchan cho biết hai vợ chồng đã thay đổi ý định, sẽ thận trọng đưa đầu tượng vào trong nhà.

Có một chiến dịch của một giáo hội Phật giáo có tên "Hiểu Đức Phật" ở Thái Lan, nhằm mục đích giáo dục và ngăn chặn người nước ngoài thực hiện những điều bị cho là xúc phạm.

Họ đặt biển hiệu khắp nơi để tuyên truyền về sự nhạy cảm của tôn giáo. Trong đó có một biển hiệu ghi: “Phật không phải để trang trí. Tôn trọng là quy tắc cơ bản”.

TQ: Đầu tượng Phật lộ ra từ thân cây 1.000 tuổi

Bức tượng Phật đang thu hút rất nhiều du khách đến chiêm ngưỡng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Coconuts ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN