Tên lửa Mỹ "chuyên" chặn tên lửa Triều Tiên bắn thử bị trượt mục tiêu

Tên lửa SM-3 của quân đội Mỹ đã không đánh chặn thành công mục tiêu trong vụ thử vào ngày 31.1 ở ngoài khơi bờ biển Hawaii.

Tên lửa Mỹ "chuyên" chặn tên lửa Triều Tiên bắn thử bị trượt mục tiêu - 1

Tên lửa đánh chặn SM-3 Block IIA.

Cơ quan phòng thủ tên lửa và Hải quân Mỹ ngày 31.1 đã phối hợp thực hiện vụ phóng thử tên lửa đánh chặn Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA từ bãi thử nghiệm tên lửa Aegis ở ngoài khơi bờ biển đảo Kauai thuộc quần đảo Hawaii.

Vụ thử đã thất bại khi tên lửa SM-3 Block IIA không thể đánh chặn một tên lửa giả định đang bay tới. Đây là lần thứ 2 tên lửa này không thể phá hủy mục tiêu.

Trong vụ thử nghiệm vào tháng 7.2017, tên lửa SM-3 Block IIA cũng không thể chặn thành công một tên lửa đạn đạo tầm trung. Vào thời điểm đó, Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ giải thích vụ thử thất bại là do lỗi con người và không phải do kỹ thuật.

Tên lửa đánh chặn SM-3 được tập đoàn Raytheon hợp tác phát triển cùng với các đối tác Nhật Bản, nhằm mục đích đối phó với nguy cơ tấn công tên lửa từ Triều Tiên.

Tuần trước, Lầu Năm Góc đã công bố bản báo cáo tuyên bố rằng họ tự tin về khả năng bảo vệ nước Mỹ và Hawaii khỏi các đe dọa từ tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Triều Tiên.

Theo giới phân tích quân sự, SM-3 Block IIA được cho là sử dụng những công nghệ quốc phòng hiện đại và không có loại tên lửa đánh chặn tương tự trên thế giới, nên Mỹ rất tin tưởng vào khả năng đánh chặn của loại tên lửa này.

Mỹ thử dùng THAAD bắn chặn tên lửa, không trượt phát nào

Sau 10 năm thử nghiệm dàn tên lửa đánh chặn ưu việt, Mỹ chưa lần nào bắn trượt mục tiêu cần tiêu diệt.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Sputnik) ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN