Tàu sân bay Trung Quốc lần đầu tập trận phóng tên lửa

Hải quân Trung Quốc ngày 15.12 lần đầu sử dụng tiêm kích J-15 cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh, phóng thành công tên lửa hành trình YJ-83K vào mục tiêu giả định trên biển.

Theo Reuters, đây là một hoạt động nằm trong cuộc tập trận mới nhất của hải quân Trung Quốc trên biển Bột Hải, gần Hàn Quốc.

Cuộc tập trận có sự tham gia của hàng chục tàu chiến, máy bay chiến đấu, trang bị tên lửa chống hạm, đối không và tên lửa phóng từ tàu chiến.

Thông tin về cuộc tập trận này được Kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc đăng tải trong bản tin vào cuối ngày 15.12. “Đây là lần đầu tiên các tàu chiến kết hợp tập trận bắn đạn thật với tàu sân bay”, bản tin cho biết.

Tàu sân bay Trung Quốc lần đầu tập trận phóng tên lửa - 1

Tiêm kích hạm J-15 Trung Quốc trên tàu sân bay Liêu Ninh.

Trong cuộc tập trận, tiêm kích J-15 cất cánh từ tàu sân bay Liêu Ninh, phóng tên lửa hành trình YJ-83K, đánh trúng mục tiêu giả định.

Truyền thông Trung Quốc cho biết tên lửa YJ-83K sử dụng đầu dò radar chủ động với góc quét rộng, có khả năng chống nhiễu chủ động và thụ động để tìm kiếm mục tiêu. Tên lửa được dẫn đường bởi hệ thống định vị vệ tinh và quán tính, còn độ cao hành trình được thiết bị đo laser kiểm soát. Trong pha cuối tiếp cận mục tiêu, YJ-83K có thể tăng tốc lên mức siêu âm để tránh bị đánh chặn.

Tên lửa YJ-83 được Trung Quốc công bố lần đầu tiên vào năm 1999. Tên lửa sử dụng động cơ phản lực tuốc bin để tiết kiệm nhiên liệu, tầm bắn lên tới 180-250 km. Phiên bản YJ-83K sử dụng đầu đạn nổ nặng 185 kg.

Chuyên gia quân sự Li Jie ở Bắc Kinh nhận định, cuộc tập trận nhằm kiểm tra khả năng kết hợp chiến đấu của các nhóm tàu chiến. Đây là cơ sở để hình thành nên nhóm tác chiến tàu sân bay tương tự như Mỹ.

Tàu sân bay Trung Quốc lần đầu tập trận phóng tên lửa - 2

Tên lửa hành trình YJ-83K.

Ông Li Jie nhấn mạnh, tàu chiến nào sẽ nằm trong nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc hiện chưa được xác định. Do tàu sân bay Liêu Ninh chỉ có năng lực chiến đấu hạn chế, nên hải quân Trung Quốc có thể sẽ cần nhiều tàu khu trục hơn để đảm bảo khả năng phòng không và chống ngầm.

Trung Quốc hiện chỉ có tàu sân bay Liêu Ninh, mua từ Ukraine và được bàn giao cho hải quân năm 2012. Liêu Ninh có thể mang theo tối đa 30 máy bay, chủ yếu là tiêm kích hạm J-15.

Bắc Kinh hiện đang đóng mới tàu sân bay nội địa đầu tiên. Số lượng tàu sân bay đóng mới còn phụ thuộc vào sự cần thiết của việc xây dựng quân đội và khả năng phòng thủ quốc gia, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân nói.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN