Tàu sân bay Mỹ-Trung “đụng độ” ngày Trump nhậm chức?

Tàu sân bay hạt nhân Mỹ Carl Vinson và tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc có thể “đụng độ” nhau ở Thái Bình Dương vào đúng ngày Donald Trump tuyên thệ nhậm chức, giới phân tích quân sự Trung Quốc nhận định.

Tàu sân bay Mỹ-Trung “đụng độ” ngày Trump nhậm chức? - 1

Tàu sân bay hạt nhân USS Carl Vinson của Mỹ.

Theo China Post, các chuyên gia quân sự Trung Quốc  dự đoán tàu sân bay Mỹ Carl Vinson sẽ đến vùng biển tây Thái Bình Dương ngày 20.1, có khả năng gặp tàu sân bay duy nhất của Trung Quốc.

Chuyên gia này cho rằng, có khả năng Lầu Năm Góc "lựa chọn thời điểm nhạy cảm để leo thang căng thẳng trong khu vực". Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức ngày 20.1

Hải quân Mỹ ngày 3.1 cho biết nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson đã rời căn cứ ở San Diego, California để tới châu Á - Thái Bình Dương, thay thế cho cụm tàu sân bay Ronald Reagan vốn quay trở về nước để bảo dưỡng.

Nhóm tác chiến tàu sân bay USS Carl Vinson đến vùng biển Tây Thái Bình Dương lần này bao gồm tàu tuần dương USS Lake Champlain lớp Ticonderoga, hai tàu khu trục tên lửa USS Wayne E Meyer và USS Michael Murphy.

Tàu sân bay Mỹ-Trung “đụng độ” ngày Trump nhậm chức? - 2

Tàu sân bay LIêu Ninh của Trung Quốc có thể "đụng độ" tàu sân bay Mỹ khi trở về sau cuộc tập trận ở Biển Đông.

Trong khi đó, tàu sân bay  Liêu Ninh đang diễn tập ở Biển Đông và có thể trở về căn cứ ở Thanh Đảo bằng cách đi qua eo biển Đài Loan, hoàn thành một vòng trọn vẹn quanh đảo này.

Thời điểm tàu sân bay Liêu Ninh trở về cũng trùng với giai đoạn 5-15.1, khi lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn có quá cảnh ở Mỹ để thăm Nam Mỹ.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng từ chối tiết lộ đường trở lại căn cứ của tàu sân bay Liêu Ninh. Ông Cảnh Sảng nói tàu Liêu Ninh đang thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, huấn luyện và kiểm tra hệ thống vũ khí ở Biển Đông.

USS Carl Vinson là tàu sân bay đầu tiên của Mỹ ra khơi thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017. Trước đó, hải quân Mỹ đã rút toàn bộ các tàu sân bay về nước vì nhiều lý do. Đây là lần đầu tiên Mỹ không có tàu sân bay thực hiện nhiệm vụ trên biển kể từ Thế chiến 2.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - China Post ([Tên nguồn])
Quan hệ Mỹ - Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN