Tàu ngầm Triều Tiên hoạt động bất thường sau thử tên lửa

Nếu Triều Tiên có thể phóng được tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, cục diện khu vực sẽ thay đổi rất nhiều.

Tàu ngầm Triều Tiên hoạt động bất thường sau thử tên lửa - 1

Tàu ngầm hạt nhân hiện nay chủ yếu là chạy bằng điện và diesel.

Quân đội Mỹ thời gian gần đây phát hiện “các dấu hiệu bất thường và chưa từng có tiền lệ” với tàu ngầm Triều Tiên, ít ngày sau vụ thử tên lửa đạn đạo lần hai trong tháng 7. Thông tin được CNN đăng tải hôm 31.7. Quan chức Mỹ giấu tên cho biết Triều Tiên thậm chí còn thử nghiệm “phóng thiết bị từ tàu ngầm”.

Vụ phóng thiết bị diễn ra cách đây ít hôm nhằm thử nghiệm “hệ thống phóng lạnh”, sử dụng áp lực hơi nước để phóng tên lửa vào không trung trước khi kích hoạt động cơ. Điều này giúp giảm hỏng hóc với tàu ngầm hoặc các sà lan khi phóng tên lửa.

Theo CNN, vụ phóng thử diễn ra tại xưởng đóng tàu hải quân Sinpo và đây là lần thứ 3 trong tháng này Triều Tiên thử nghiệm “hệ thống phóng lạnh”. Cuộc thử nghiệm là rất quan trọng để Bình Nhưỡng đánh giá năng lực tên lửa phóng từ tàu ngầm.

Thông tin trên xuất hiện giữa lo ngại Bình Nhưỡng đã chế tạo thành công tên lửa đủ sức bắn tới Mỹ. Các chuyên gia cho rằng vụ thử hôm 28.7 là một quả tên lửa đạn đạo liên lục địa và nó có thể bắn tới các thành phố lớn của Mỹ như Los Angeles, Denver hay Chicago.

Cũng trong ngày 31.7, Tổng thống Trump khẳng định chính quyền của ông sẽ kiểm soát vấn đề Triều Tiên. Dù vậy, người đứng đầu Nhà Trắng không cung cấp thêm bất kì chi tiết nào. “Chúng tôi sẽ xử lý Triều Tiên. Chúng tôi có thể giải quyết được họ. Tình hình sẽ được giải quyết. Chúng tôi sẽ giải quyết mọi thứ”, Trump nói.

Tàu ngầm Triều Tiên hoạt động bất thường sau thử tên lửa - 2

Vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên hồi đầu tháng.

Hạm đội tàu ngầm Triều Tiên được cho là có khoảng 70 chiếc, phần lớn đã lỗi thời và không thể phóng được tên lửa. Tên lửa phóng từ mặt đất và tàu ngầm được xem là 2 trong 3 trụ cột của “Tam giác chiến lược”. Yếu tố còn lại là máy bay ném bom hạt nhân.

Đánh giá của tình báo Mỹ cho rằng chương trình tên lửa tàu ngầm của Triều Tiên mới ở mức độ rất sơ khai và không đáng lo ngại.

Tướng Mỹ: Sẵn sàng chiến tranh chớp nhoáng với Triều Tiên

“Nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ đáp trả bằng một cuộc chiến chớp nhoáng, chết chóc và tổng lực”, tướng Terrence...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - CNN ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN