Tàu chiến Mỹ đâm tàu buôn, 10 thủy thủ hải quân mất tích

Công tác cứu hộ và tìm kiếm đang được gấp rút tiến hành.

Tàu chiến Mỹ đâm tàu buôn, 10 thủy thủ hải quân mất tích - 1

Tàu khu trục USS John S. McCain của Mỹ ngoài khơi biển Philippines hồi tháng 6.2017 (Ảnh:CNN)

10 thủy thủ của Hải quân Mỹ đang mất tích sau khi một tàu khu trục tên lửa nước này đâm vào tàu buôn ở phía đông Singapore sáng sớm ngày hôm nay 21.8. Theo CNN, đây là vụ va chạm thứ hai liên quan tới tàu chiến Mỹ chỉ trong hai tháng qua.

Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục USS John S. McCain đã va chạm với tàu hàng Alnic MC khi trên đường đến cảng ở Singapore. Vụ va chạm được báo cáo vào lúc 5h24 giờ địa phương, theo tuyên bố của Hải quân Mỹ.

Một quan chức hải quân nói với CNN rằng tàu McCain đang bị nước tràn vào một số nơi và có điện năng cũng như sức đẩy hạn chế. Con tàu đang cố gắng dùng năng lượng của chính mình để đến cảng sau vụ tai nạn.

Ngoài 10 thuyền viên bị mất tích, hải quân cho biết 5 người khác cũng bị thương.

Chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đang được tiến hành, với máy bay trực thăng và máy bay hải quân Mỹ tham gia. Tàu và trực thăng của Singapore cũng đang hỗ trợ tìm kiếm.

Các báo cáo ban đầu cho thấy tàu Mỹ bị hư hỏng phần bên trái đuôi tàu. Không rõ trạng thái hiện tại của tàu buôn.

Theo thông tin từ các trang web hàng hải, Alnic MC là tàu chở dầu nặng 30.000 tấn, dài 183m, cắm cờ Liberia.

Còn tàu khu trục McCain của Mỹ dài 154m và nặng khoảng 9.000 tấn. Cảng đậu của nó ở Yokosuka, Nhật Bản.

Va tàu hàng, tàu khu trục Mỹ hỏng nặng, thủy thủ bị thương

Tàu khu trục của Hải quân Mỹ ngày 16.6 đã va chạm với một tàu chở hàng Philippines ở ngoài khơi bờ biển Yokosuka, Nhật...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - CNN ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN