Tàu chiến Hàn Quốc lần đầu nã súng máy vào tàu cá TQ

30 tàu cá Trung Quốc áp sát lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc và đã bị dội súng máy đáp trả.

Tàu chiến Hàn Quốc lần đầu nã súng máy vào tàu cá TQ - 1

Tàu cá Trung Quốc thường xuyên xâm phạm trái phép vùng biển Hàn Quốc.

Tàu chiến bảo vệ bờ biển Hàn Quốc lần đầu tiên nã súng máy vào tàu cá Trung Quốc săn bắt trái phép ở hải phận nước này. Thông tin được một quan chức Hàn Quốc cung cấp ngày 2.11.

Vụ việc diễn ra hôm 1.11 và không có thương vong. Đây là lần đầu tiên tàu tuần duyên Hàn Quốc dùng súng máy uy hiếp tàu cá Trung Quốc. Trước đó một tháng, lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc tuyên bố chính sách cứng rắn hơn nhằm vào tàu cá vi phạm.

Mâu thuẫn về việc đánh bắt cá đeo đẳng mối quan hệ Hàn Quốc-Trung Quốc suốt thời gian qua. Lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc và tàu cá Trung Quốc đã nhiều lần đụng độ với nhau.

Ông Kim Jung-shik, cán bộ cấp cao thuộc lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc cho biết lệnh bắn đưa ra sau khi 30 tàu cá Trung Quốc xâm phạm trái phép vùng biển Hoàng Hải của Hàn Quốc. Khu vực va chạm gần biên giới với Triều Tiên.

 “Tàu cá Trung Quốc định tông vào chúng tôi dù đã nhận được cảnh báo trước đó”, hãng tin Yonhap trích lời ông Kim. “Tôi nghĩ rằng lực lượng tuần duyên sẽ gặp nguy hiểm nên chúng tôi quyết định nổ súng máy tự vệ”.

Ban đầu, súng máy được bắn chỉ thiên nhưng sau đó nhằm trực diện vào tàu cá Trung Quốc. Phía Hàn Quốc khẳng định tàu cá Trung Quốc hung hăng áp sát tàu tuần duyên. Hai tàu cá Trung Quốc bị bắt sau vụ va chạm.

Seoul liên tục yêu cầu chính quyền Bắc Kinh kiểm soát tàu thuyền xâm nhập trái phép vùng biển thuộc lãnh hải Hàn Quốc. Hiện nay, nhu cầu hải sản ở Trung Quốc đang gia tăng đột biến khiến các tàu cá phải đi xa hơn để đánh bắt. Trước đây, tàu cá Trung Quốc được cho phép hoạt động trong khu vực vì lo ngại Triều Tiên phát động tấn công trên biển.

Gần đây, tàu gỗ truyền thống của Trung Quốc được thay thế bằng tàu vỏ thép và sử dụng lưới cào công suất lớn khiến môi trường sống của sinh vật biển bị đe dọa nghiêm trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - STT ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN