Sức mạnh như biển lửa của 15 vạn khẩu pháo Triều Tiên

Triều Tiên hoàn toàn đủ sức nã 4 triệu viên đạn trong nửa giờ đồng hồ vào thủ đô Seoul của Hàn Quốc.

Video Triều Tiên diễn tập dội "biển lửa".

Tờ Business Insider phần chuyên trang quân sự cho biết Triều Tiên có khoảng 1 triệu quân thường trực, tuy nhiên vũ khí và huấn luyện không tốt như Mỹ và Hàn Quốc. Dù vậy, pháo binh của nước này được xem là có số lượng lớn nhất thế giới và là mối đe dọa với bất kì quân đội nào nếu có xung đột quân sự xảy ra.

Sức mạnh như biển lửa của 15 vạn khẩu pháo Triều Tiên - 1

Pháo tự hành M1978 Koksan ở quảng trường Kim Nhật Thành.

Chuyên gia quân sự Victor Cha và David Kang phỏng đoán Triều Tiên có 21.000 khẩu pháo mặt đất và đủ sức nã 50 vạn viên đạn vào thủ đô Seoul trong nửa giờ. Cần biết rằng, thủ đô Hàn Quốc cách vùng phi quân sự chỉ 40 km, hoàn toàn nằm trong tầm pháo kích của Triều Tiên.

Tờ Daily Mail thì khẳng định con số 21.000 này là quá ít và cho biết Triều Tiên sở hữu ít nhất 150.000 khẩu pháo hạng nặng. Nếu con số này là chuẩn xác, Triều Tiên hoàn toàn có thể nã 4 triệu viên đạn cùng lúc vào thủ đô Seoul. Lúc đó, hậu quả sẽ là không thể đo đếm.

Sức mạnh như biển lửa của 15 vạn khẩu pháo Triều Tiên - 2

Lính Iraq và pháo M1978 Koksan.

Trong số các loại pháo hiện tại, Bình Nhưỡng tự tin nhất với khẩu M1978 Koksan. Loại pháo này tầm bắn 40-60 km, vượt xa pháo hiện đại nhất của Hàn Quốc là K9 “Thần sấm” cả về uy lực lẫn tầm xa. Khi khai hỏa đồng loạt, Triều Tiên sẽ tạo ra uy thế “biển lửa” không thể chặn đứng.

Mẫu pháo M1978 Koksan được kiểm nghiệm trong thực chiến và cho thấy hiệu quả đáng gờm. Năm 1991 ở Chiến tranh Vùng Vịnh, quân Iraq dùng pháo M1978 đã đánh tan các giếng dầu Kuwait cách xa hàng chục cây số.

Sức mạnh như biển lửa của 15 vạn khẩu pháo Triều Tiên - 3

Kim Jong-un thị sát khẩu pháo M1978 Koksan.

Triều Tiên có rất nhiều pháo kéo, pháo tự hành cỡ nòng đa dạng từ 120 tới 152 mm. Những khẩu pháo này được ngụy trang tốt và rất khó bị phát hiện. Tuy nhiên, điểm đáng sợ nhất của Triều Tiên nằm ở hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS)

Hệ thống MLRS có thể bắn hàng ngàn quả đạn trong tích tắc với cỡ nòng từ 107 tới 300 mm. Sức công phá của hệ thống này thực sự là địa ngục với bất kì quân đội nào. Hệ thống phóng loạt có ưu điểm là tấn công diện rộng và gây choáng váng cho đối phương. Theo nhận định của tờ Business Insider, Triều Tiên sẽ sử dụng hệ thống MLRS nếu có chiến tranh leo thang.

Sức mạnh như biển lửa của 15 vạn khẩu pháo Triều Tiên - 4

Khẩu pháo có uy lực nhất của Triều Tiên hiện nay.

Không chỉ nắm trong tay nhiều pháo uy lực, Triều Tiên còn thể hiện rất tốt khả năng thực chiến. Năm 2010 trong cuộc pháo kích ở đảo Yeonpyeong, Triều Tiên đã bắn 108 phát đạn vào Hàn Quốc trong khi quân đội Hàn Quốc chỉ bắn được 80 viên, một khẩu tắc đạn và hai khẩu K9 bị phá hủy.

Đội tàu ngầm Triều Tiên đã sẵn sàng giáng đòn hạt nhân?

Đòn tấn công hạt nhân sử dụng đội tàu ngầm bí mật của Triều Tiên là nỗi khiếp sợ với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - BI ([Tên nguồn])
Vũ khí quân sự Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN