Sư tử "bá chủ châu Phi" bị con vật này đánh cho nhừ đòn

Loài động vật ăn cỏ này có vẻ hiền lành, chậm chạp và an phận, nhưng trung bình mỗi năm, chúng giết hại 3.000 người tại châu Phi.

Cuộc chiến giữa các loài mãnh thú hay giữa chúng và con mồi luôn cuốn hút con người vì tính dữ dội, quyết liệt và những khoảnh khắc mong manh giữa sống và chết. Loạt bài sau đây điểm lại những cuộc chiến kinh hoàng với sự góp mặt của hổ, sư tử, cá sấu cho tới các loài động vật tưởng như hiền lành như trâu rừng, hà mã...

Chọn nhầm đối thủ

Sư tử "bá chủ châu Phi" bị con vật này đánh cho nhừ đòn - 1

Hàm của hà mã được ví với máy khoan hạng nặng.

Một con sư tử cái đơn độc nhởn nhơ đi lại trên hoang mạc châu Phi vào một buổi chiều lộng gió. Bất ngờ, nó nhìn thấy một con hà mã đực đang nằm dưới mặt đất không nhúc nhích. Sư tử cái thay đổi tốc độ di chuyển, người cúi sát, ẩn mình trong những lùm cỏ cao rồi tiến lại gần hà mã.

Ngay khi lưng hà mã cảm nhận được bộ móng vuốt sắc lẹm của sư tử, con vật kềnh càng bất ngờ nhỏm dậy và đối mặt trực diện sư tử. Quá bất ngờ vì hà mã với kích thước lớn hơn nó 6 lần, sư tử cái quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, mọi chuyện đã quá muộn.

Video hà mã ngoạm chặt đầu sư tử

Hà mã đực không để yên cho kẻ dám đánh thức nó dậy lúc nó đang “say giấc nồng”. Dù chân ngắn và rất mất cân đối so với cơ thể, hà mã vẫn phi nước đại và đuổi kịp sư tử cái. Miệng nó ngoác lớn như cái kìm, kẹp chặt đầu sư tử cái rồi lắc những cú trời giáng. Sau khi con sư tử cái “bá chủ châu Phi” được thả ra, con sư tử cái đi lại lảo đảo như người say xỉn.

Với nhiều người, hà mã là loài động vật có phần hiền lành, chậm chạp và an phận. Tuy nhiên, chỉ những loài động vật và người dân tại châu Phi mới thấu hiểu sự hung tợn đến cực độ của loài động vật ăn cỏ này.

Tảng thịt một tấn

Sư tử "bá chủ châu Phi" bị con vật này đánh cho nhừ đòn - 2

Hà mã rẽ nước bơi với tốc độ cực nhanh.

Hà mã là loài động vật có vú ăn cỏ lớn nhất sống tại châu Phi, vùng cận Sahara và là loài guốc chẵn nặng nhất còn tồn tại, bên cạnh hươu cao cổ. Hà mã thường ăn cỏ, sống tại các đầm lầy và rất ít vận động. Chúng bơi rất giỏi và thường sống thành bầy.

Trọng lượng của hà mã vào khoảng 1.300 tới 1.500 kg, cá biệt có trường hợp con đực nặng tới 3,2 tấn được tác giả Stewart Eltringham ghi nhận trong cuốn sách nghiên cứu về hà mã. Dù thân hình to béo, đồ sộ nhưng hà mã chạy nhanh hơn con người. Khi nổi điên, chúng có thể đạt vận tốc 36 km/giờ.

Mỗi năm, hà mã giết hại gần 3.000 người dân ở châu Phi. Chúng là loài đặc biệt hung dữ khi bị xâm phạm lãnh thổ hoặc gây nguy hiểm cho con cái của chúng. Hà mã thường rượt đuổi người dân, kéo họ xuống đầm lầy rồi cắn chết. Đôi lúc, hà mã cắn nát thuyền của dân bằng bộ hàm cực khỏe của mình.

Sư tử "bá chủ châu Phi" bị con vật này đánh cho nhừ đòn - 3

Sư tử cái quá bé nhỏ so với hà mã 1,5 tấn.

Khi bơi dưới nước, hà mã phát huy tối đa sức mạnh của chúng. Trên Youtube từng xuất hiện video hà mã đuổi theo xuồng máy của khách du lịch ở hồ Naivasha, Kenya. Dù ở thuyền máy một khoảng cách khá xa, hà mã chỉ trong vài giây đã đuổi kịp và nhô lên mặt nước đớp một cái trời giáng. Tất cả những người có mặt trên thuyền đều choáng váng vì độ nhanh nhẹn của loài vật này.

Mỗi cú đớp của hà mã tương đương một cái búa tạ cỡ lớn, dễ dàng nghiền nát một con cá sấu châu Phi dài 3 mét. Trước đây từng có một nông dân tên Marius nuôi một con hà mã từ bé và tìm cách thuần hóa nó.

Tuy nhiên khi hà mã lớn lên, nó đã tấn công chủ nhân, moi ruột của anh này cho tới khi nạn nhân tắt thở. Con hà mã sau đó còn chạy trên đồng cỏ, tấn công người chơi gôn gần đó và cắn chết một con bê đi lạc.

Sư tử "bá chủ châu Phi" bị con vật này đánh cho nhừ đòn - 4

Hà mã đặc biệt hung tợn khi cần bảo vệ con.

Trong tự nhiên, sư tử vẫn thường xuyên tấn công hà mã, đặc biệt là những con ốm yếu hoặc đi lẻ ở bờ sông. Nếu hà mã đi theo bầy, sư tử sẽ không dám va chạm vì hà mã hơn hẳn sư tử về thể hình và độ hung hãn. Bộ hàm cực khỏe cộng thêm hai chiếc răng nanh to bản như ngà voi là thứ vũ khí cực kì đắc lực của hà mã khi cần tấn công. Nếu hà mã có thêm móng vuốt, loài này chắc chắn phải là bá chủ châu Phi.

________

Hết

Gấu đen một mình kịch chiến 2 hổ trưởng thành hung dữ

Nhiều người cho rằng cú tát sấm sét của gấu có thể làm rụng đầu một người trưởng thành (?!).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh  - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN