Singapore bắt kẻ chế nhạo cố Thủ tướng Lý Quang Diệu

Nghi phạm còn lớn tiếng thách thức đương kim Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long về những phát ngôn của mình.

Ngày 30/3, báo chí Singapore cho hay cảnh sát nước này đã bắt giữ một diễn viên nghiệp dư 17 tuổi, người đã đăng tải một đoạn video lên mạng để “ăn mừng” cái chết của cố Thủ tướng Lý Quang Diệu và lên tiếng chế nhạo ông.

Nghi phạm Amos Yee bị cảnh sát Singapore bắt giữ vào tối qua sau khi họ nhận được hơn 20 đơn tố cáo từ phía dân chúng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ Yee sẽ bị truy tố với tội danh gì vì những tuyên bố mà anh ta đưa ra trong đoạn video dài 8 phút có tựa đề “Lý Quang Diệu cuối cùng cũng đã chết!”.

Singapore bắt kẻ chế nhạo cố Thủ tướng Lý Quang Diệu - 1
Amos xuất hiện trong đoạn video gây tranh cãi

 

Trong đoạn video được đăng lên YouTube này, Yee tuyên bố: “Lý Quang Diệu là con người kinh khủng, vì mọi người đều sợ rằng nếu họ nói điều gì tương tự, họ sẽ gặp rắc rối”.

Huyền thoại Lý Quang Diệu qua đời vào hôm thứ Hai tuần trước sau một thời gian dài chống chọi với bệnh tật. Hôm Chủ nhật, khoảng 100.000 người đã bất chấp mưa gió xếp hàng dài 15 km dọc các tuyến đường ở Singapore để tiễn đưa thi hài của ông đến nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong khi đó, Amos lại so sánh ông Lý với Chúa Jesus khi nói rằng họ “đều là những người khao khát quyền lực và nguy hiểm nhưng lại khiến người khác nghĩ mình rất tốt bụng và tràn đầy yêu thương”.

Ngang ngược hơn, Amos còn lên giọng thách thức con trai ông Lý là đương kim Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long: “Nếu ông Lý Hiển Long muốn kiện tôi, tôi sẵn sàng khiêu vũ với ông ấy”.

Singapore bắt kẻ chế nhạo cố Thủ tướng Lý Quang Diệu - 2
Người dân Singapore xếp hàng dưới trời mưa tiễn đưa ông Lý Quang Diệu

 

Đoạn video gây tranh cãi này đã được xem ít nhất 270.000 lần trước khi bị YouTube gỡ bỏ vào hồi cuối tuần qua. Rất nhiều người xem đã lên tiếng phê phán và lên án Amos trong phần bình luận ở dưới video khi nói rằng thanh niên này đã không biết tôn kính “cha đẻ” của đất nước Singapore.

Luật sư Chia Boon Teck, một trong những người nộp đơn tố cáo hành động của Amos, tuyên bố: “Cậu ta phải chịu trách nhiệm vì đoạn video trên đã được tính toán để khiêu khích phản ứng của xã hội”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trí Dũng ([Tên nguồn])
Huyền thoại Lý Quang Diệu qua đời Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN