“Siêu” xe chống tắc đường ở Trung Quốc

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Các kĩ sư Trung Quốc vừa sáng chế một chiếc xe buýt có "chân" cao, có khả năng giải quyết ách tắc giao thông với chi phí chế tạo khá hợp lý.

Mô hình xe buýt chống tắc đường ở Trung Quốc

Trông nó như một chiếc tàu điện trên cao khổng lồ, nhưng thực ra đây là một chiếc xe buýt có "chân" cao ở Trung Quốc, với hi vọng có thể giải quyết được nạn tắc đường kinh khủng ở đây.

Các hành khách trên chiếc Xe buýt vận chuyển nâng cao (viết tắt là TEB) sẽ ung dung nhìn đám đông ở phía dưới, giống như cách thức hoạt động của tàu điện trên cao, nhưng chi phí rẻ hơn.

Một mô hình xe buýt này đã được hé lộ trong Triển lãm Công nghệ cao quốc tế tại Bắc Kinh lần thứ 19, và nó đã thu hút rất nhiều sự chú ý.

“Siêu” xe chống tắc đường ở Trung Quốc - 1

Xe buýt TEB hoạt động giống như tàu điện trên cao, nhưng chi phí rẻ hơn

Trong khi giá thành để làm ra một chiếc TEB vẫn chưa được công bố, kĩ sư của dự án TEB nói rằng anh tin nó sẽ giúp giải quyết vấn đề ách tắc giao thông ở quốc gia này.

Anh nói với Kênh truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV: “Với sức chứa 1.200 người cùng một lúc, TEB có những chức năng giống tàu điện ngầm nhưng giá thành chỉ bằng 1/5”.

Việc chế tạo chiếc “siêu” xe chống tắc đường này chỉ mất khoảng 1 năm.

Trong khi xe cộ tiếp tục chạy phía dưới, xe buýt "chân" cao sẽ chạy “bon bon” mà không bị ảnh hưởng. Một chiếc thang máy ở các bến đỗ sẽ đưa khách từ dưới đất lên trên cao.

“Siêu” xe chống tắc đường ở Trung Quốc - 2

Với sức chứa 1.200 người cùng một lúc, TEB có những chức năng giống tàu điện ngầm nhưng giá thành chỉ bằng 1/5

Cũng dễ hiểu khi các nhà chức trách đang muốn thử nghiệm chiếc “siêu” xe buýt này ở thành phố Tần Hoàng Đảo, tỉnh Hà Bắc trong cuối năm nay.

Tân Hoa Xã xác nhận công ty Transit Explore Bus có trụ sở tại Bắc Kinh đang chế tạo một mẫu xe buýt TEB với kích cỡ thực ở Thường Châu và lên kế hoạch thử nghiệm thực tế trong vài tháng tới.

Tuy nhiên, nhiều người cũng nghi ngờ tính khả thi của chiếc “siêu” xe buýt này. JJ Parham viết: “Đây dường như là một ý tưởng tồi. Với những chiếc xe bán tải và chở hàng khổng lồ, thì làm sao chiếc xe buýt này có thể vượt qua chúng?”

“Siêu” xe chống tắc đường ở Trung Quốc - 3

Các nhà chức trách đang muốn thử nghiệm chiếc “siêu” xe buýt này ở Hà Bắc cuối năm nay

Trung Quốc nổi tiếng với ùn tắc giao thông nghiêm trọng vì có một số lượng xe cộ lớn. Năm ngoái, hàng nghìn chiếc xe đã mắc kẹt trên một đường cao tốc 50 làn trong một ngày cuối tuần đông đúc.

Ước tính có khoảng 750 triệu người trở về quê hoặc đi du lịch trong Tuần lễ vàng, 7 ngày nghỉ dịp Quốc khánh 1.10 của Trung Quốc với giao thông ùn tắc nghiêm trọng và vài nghìn người “đứng im” trên các tuyến đường.

“Siêu” xe chống tắc đường ở Trung Quốc - 4

Trung Quốc nổi tiếng với ùn tắc giao thông nghiêm trọng vì có một số lượng xe cộ lớn

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - news.com.au ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN