HQ định bắt sếp Samsung vì dính bê bối của Tổng thống

Các công tố viên Hàn Quốc đã đề nghị tòa án ra lệnh bắt giữ người thừa kế và là Phó Chủ tịch Samsung Jay Y. Lee (Lee Jae-yong), với cáo buộc đưa hối lộ liên quan đến Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye.

HQ định bắt sếp Samsung vì dính bê bối của Tổng thống - 1

Phó Chủ tịch Samsung, Lee Jae-yong (giữa) có thể bị bắt giữ vì cáo buộc đưa hối lộ. 

Theo New York Times, Lee Jae-yong (48 tuổi) là cháu nội của người sáng lập Samsung Lee Byung-chul và là con trai của chủ tịch đương nhiệm Lee Kun-hee. Ông là người thừa kế tập đoàn Samsung.

Lee Jae-yong là nghi can hàng đầu trong vụ bê bối tham nhũng liên quan đên Tổng thống Hàn Quốc bị luận tội Park Geun-hye.

Lee Jae-yong bị cáo buộc chỉ đạo các công ty con của Samsung đóng góp hàng triệu USD cho gia đình bạn thân bà Park, Choi Soon-sil. Hành động này được cho là nhằm đổi lấy ưu đãi trong một vụ sáp nhập gây tranh cãi.

Công tố viên Park Young-soo nói, số tiền hối lộ có nguồn gốc từ Samsung. Ông Park đã đề nghị tòa án Seoul ra lệnh bắt giữ Lee Jae-yong. Thông thường, tòa sẽ phải mất vài ngày để cân nhắc về khả năng ra lệnh bắt giữ.

Nếu ông Lee bị bắt, đây sẽ là bước ngoặt trong nỗ lực chống tham nhũng bên trong các tập đoàn gia đình trị, vốn thống trị nền kinh tế Hàn Quốc.

HQ định bắt sếp Samsung vì dính bê bối của Tổng thống - 2

Ông Lee Kun-hee xuất hiện cùng con gái Lee Boo-jin năm 2013, trước khi phải nằm liệt giường vì lên cơ đau tim.

Lệnh bắt giữ cũng có thể gây ảnh hưởng đến nỗ lực trở thành Chủ tịch tập đoàn Samsung của ông Lee. Tuần trước, ông Lee bị thẩm vấn trong hơn 20 giờ tại văn phòng công tố viên.

Trong quá khứ, Samsung nhiều lần bị điều tra vì cáo buộc đưa hối lộ nhưng hai cha con ông Lee đều chưa từng phải ngồi tù nhờ lệnh ân xá của tổng thống. Hai cha con ông Lee bị kết tội hối lộ năm 196 và trốn thuế năm 2009.

Chủ tịch tập đoàn Samsung, Lee Kun-hee đã phải nằm liệt giường sau khi lên cơn đau tim vào năm 2014. Kể từ đó, hoạt động kinh doanh của tập đoàn đều do Lee Jae-yong điều hành. Samsung đạt mức doanh thu hàng năm vào khoảng 229 tỷ USD. Chỉ riêng Samsung Electronics chiếm 20% kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hàn Quốc.

Giống như hầu hết những bê bối tham nhũng các trong các tập đoàn gia đình trị ở Hàn Quốc, rắc rối của Samsung bắt nguồn từ những cáo buộc tập đoàn đưa hối lộ và sử dụng các công cụ bất hợp pháp, để giúp người cha chuyển quyền quản lý cho con trai mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - New York Times ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN