Sau vụ sập hầm, Triều Tiên sẽ gắn hạt nhân lên tên lửa bắn ra biển?

Vụ tai nạn xảy ra ở bãi thử hạt nhân có thể thúc đẩy nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ra lệnh phóng thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân ra Thái Bình Dương, giới chuyên gia nhận định.

Sau vụ sập hầm, Triều Tiên sẽ gắn hạt nhân lên tên lửa bắn ra biển? - 1

Nhiều khả năng Triều Tiên sẽ lần đầu thử vũ khí hạt nhân ở  Thái Bình Dương.

Theo The Sun, truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc hôm qua đưa tin về vụ tai nạn sập hầm ở bãi thử hạt nhân Triều Tiên, khiến 200 người chết.

Vụ tai nạn được cho là xảy ra vì nền đất trong khu vực đã trở nên rất yếu sau vụ thử hạt nhân lần 6 của Triều Tiên hồi tháng 9.

Chuyên gia vũ khí hạt nhân Joshua Pollack nhận định, Triều Tiên có thể cảm thấy sức ép cần phải thử bom hạt nhân lần 7, để xua tan nghi ngờ của công chúng.

“Họ cần phải chứng minh độ tin cậy của vũ khí hạt nhân, sau vụ tai nạn sập hầm khiến 200 người chết”, ông Pollack nói,

Trong khi đó, chuyên gia Jeffrey Lewis đến từ Viện Nghiên cứu Quốc tế Middlebury có trụ sở tại California (Mỹ) cho rằng, lựa chọn khả dĩ nhất của Triều Tiên là thử vũ khí hạt  nhân ở Thái Bình Dương, bằng cách phóng tên lửa gắn đầu đạn thử nghiệm bay qua Nhật Bản.

Sau vụ sập hầm, Triều Tiên sẽ gắn hạt nhân lên tên lửa bắn ra biển? - 2

Giả định khả năng Triều Tiên phóng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân để thử nghiệm ở vùng biển trống.

Lần cuối cùng Mỹ từng kích nổ tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân trên bầu trời với mục đích thử nghiệm là vào năm 1952.

Nếu vụ thử hạt nhân xảy ra ở Thái Bình Dương, các hạt phóng xạ sẽ lan tỏa qua không khí, nước tới khu vực cách xa hàng trăm km.

“Nhiều quan chức Triều Tiên từng ám chỉ khả năng thử nghiệm  công khai vũ khí hạt nhân”, Ankit Panda, chuyên gia của tờ The Diplomat nói. “Theo quan điểm của tôi thì họ đang nhắc nhở cộng đồng quốc tế về khả năng như vậy”.

Trong một cuộc phỏng vấn trên CNN hồi tuần trước, nhà ngoại giao cấp cao của Bộ Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong Pil nhấn mạnh: "Ngoại trưởng nhận thức rất rõ về ý định của nhà lãnh đạo tối cao của chúng tôi. Bởi vậy tôi cho rằng chúng ta cần hiểu chính xác những từ ngữ của ông ấy".

HQ: Sập hầm tại bãi thử hạt nhân Triều Tiên, 200 người chết?

Một căn hầm đang xây dựng tại bãi thử hạt nhân Triều Tiên đổ sập khiến 200 người chết, đài truyền hình Nhật Bản...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - The Sun ([Tên nguồn])
Tin tức Triều Tiên Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN