Sau thất bại, ứng viên Tổng thống Mỹ "chạy trốn" thế nào?

Tờ Politico so sánh việc thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ giống như chia tay với người yêu/bạn đời.

Sau thất bại, ứng viên Tổng thống Mỹ "chạy trốn" thế nào? - 1

Đầu tuần trước, bà Hillary Clinton đã bị bắt gặp ăn sáng một mình ở ngoại ô New York. Bà cầm chặt điện thoại bằng hai tay và nhìn chằm chằm vào màn hình. Chỉ vài phút sau khi bức ảnh chụp bà Clinton được đăng tải lên Twitter, các nhà tâm lý Mỹ đã có thể phát hiện ra cảm giác của bà lúc đó: tuyệt vọng, theo Politico.

Cũng theo tờ báo, vẻ ngoài của bà Clinton trông giống với những người vừa trải qua một cuộc chia tay với người yêu/bạn đời.

Không chỉ bà Clinton, các ứng viên Tổng thống Mỹ khác cũng phải thích ứng khi bị từ chối bởi tình yêu lớn nhất của họ: nước Mỹ.

Nhờ nhiều người dùng mạng xã hội, những người vô tình bắt gặp các ứng cử viên thất bại này ngoài đường, chúng ta có thể hiểu được một số phương pháp thích nghi sau thất bại của họ. Dưới đây là cách các ứng cử viên tổng thống thua cuộc đối phó với “cuộc chia tay” tồi tệ nhất trong cuộc đời.

1. Vào rừng “chạy trốn”

Không chỉ “đắm mình” trong điện thoại thông minh, bà Clinton còn có một cách khác lành mạnh hơn để xoa dịu tâm hồn. Bà đi bộ trong rừng cùng chồng Bill Clinton. Một người phụ nữ với mục đích tương tự, cũng là người hâm mộ bà Clinton, đã phát hiện cựu ứng viên tổng thống Mỹ và nhờ ông Clinton chụp hộ bức ảnh này.

Sau thất bại, ứng viên Tổng thống Mỹ "chạy trốn" thế nào? - 2

2. Nuôi râu quai nón

Cựu ứng cử viên tổng thống Mỹ Al Gore đã cạo râu nhẵn nhụi khi tranh cử năm 2000. Tuy nhiên sau khi thất bại, ông đã nuôi râu rậm rạp trong chuyến đi 6 tuần đến châu Âu.

Sau thất bại, ứng viên Tổng thống Mỹ "chạy trốn" thế nào? - 3

3. Tổ chức tiệc ăn mừng

Khi thua Bill Clinton vào năm 1993, cựu ứng viên tổng thống Mỹ George H.W. Bush đã xuất hiện tại Houston trong một bữa tiệc chào mừng trở về nhà. Có lẽ điều duy nhất còn thiếu đó là một ly rượu vang trắng ăn mừng.

Sau thất bại, ứng viên Tổng thống Mỹ "chạy trốn" thế nào? - 4

4. Mua sắm

Sau khi không được chọn làm ứng viên chính thức của đảng Dân chủ năm 2016, Bernie Sanders đã có một phương pháp đơn giản để giải tỏa nỗi buồn: mua sắm tại Costco.

Sau thất bại, ứng viên Tổng thống Mỹ "chạy trốn" thế nào? - 5

5. Đau đớn kêu gọi ủng hộ đối thủ

Ted Cruz đã ngay lập tức kêu gọi người dân bầu cho Donald Trump sau khi bị ông Trump đánh bại trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa năm 2016. Tuy không nhắc trực tiếp tên Trump trong đoạn video, ông Cruz, với khuôn mặt rầu rĩ, vẫn kêu gọi những người ủng hộ đảng Cộng hòa bầu cho ứng viên của đảng.

Sau thất bại, ứng viên Tổng thống Mỹ "chạy trốn" thế nào? - 6

6. Đi chơi ngoài trời

Không gì thư thái hơn việc đi dạo bên bờ biển. Cựu ứng viên Walter Mondale đã chọn cách này để giải tỏa sau khi thất bại trước Ronald Reagan vào năm 1984, và dường chưa ông rất hạnh phúc với biện pháp này.

Sau thất bại, ứng viên Tổng thống Mỹ "chạy trốn" thế nào? - 7

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Politico ([Tên nguồn])
Bầu cử Tổng thống Mỹ 2016 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN