Sắp tìm ra kho báu 62 tỷ USD của phát xít Đức?

Các thợ săn kho báu tuyên bố sắp tìm ra kho tàng 62 tỷ USD mà phát xít Đức chôn giấu khi rút khỏi thị trấn ở Cộng hòa Czech năm 1945.

Sắp tìm ra kho báu 62 tỷ USD của phát xít Đức? - 1

Mužík đã tìm kiếm kho báu suốt 30 năm qua.

Theo Daily Mail, phát xít Đức từng lập một ngôi trường ở thị trấn thị trấn Štěchovice, cách thủ đô Prague của CH Czech hơn 30 km. Thám tử nghiệp dư Josef Mužík tin rằng có 540 hộp kho báu cất giấu với giá trị ngày nay lên tới 62 tỷ USD.

Mužík và cộng sự khẳng định đã tìm thấy "bằng chứng rõ ràng" trong kho tư liệu rằng tướng phát xít Đức Emil Klein có 540 hộp chứa đầy vàng bạc, châu báu và các bức họa nổi tiếng lấy từ học viện Kaiser Wilhelm ở Berlin.

Mužík bắt đầu tìm kiếm kho báu cách đây 3 thập kỷ và gần đây, ông tham gia cùng cựu nhân viên tình báo Czech Helmut Gänsel, người từng thẩm vấn tướng Klein sau chiến tranh.

Sắp tìm ra kho báu 62 tỷ USD của phát xít Đức? - 2

Thám tử nghiệp dư Josef Mužík tin rằng phát xít Đức dã chôn giấu 540 hộp kho báu dưới lòng đất ở Štěchovice.

Thám tử nghiệp dư người Czech đã tổ chức một sự kiện trên mạng xã hội, chia sẻ thông tin tìm kiếm mới nhất về hang động dưới lòng đất mà ông tin rằng là có kho báu. Mužík hy vọng sẽ có đủ tiền quyên góp để tổ chức các cuộc đào xới trong tương lai, vốn cần khoản tiền nhất định và cả các trang thiết bị hiện đại.

Câu chuyện về kho báu Štěchovice đã dần bị lãng quan sau khi Thế Chiến 2 kết thúc. Dựa trên các tài liệu tìm thấy năm 1993 ở vùng Weimar thuộc Đức, nhiều chuyên gia tin rằng phát xít Đức có chôn giấu của cải ở thị trấn Štěchovice.

Gänsel nói ông có tài liệu gốc biết vị trí chính xác của kho báu bí ẩn. Thông tin mà cựu nhân viên tình báo Czech có được là nhờ tài liệu, bản đồ chi tiết và tiết lộ từ tướng Klein.

Sắp tìm ra kho báu 62 tỷ USD của phát xít Đức? - 3

Mužík và cộng sự hy vọng sẽ tìm ra kho báu trước mùa xuân năm sau.

Năm 1964, Gänsel là người dàn xếp việc trả tự do cho tướng Klein từ nhà tù KZ Valdice. Trong giai đoạn những năm 1970 và cuối năm 1989, chính quyền Tiệp Khắc đã cố gắng tìm kiếm kho báu Štěchovice.

Nỗ lực cuối cùng trước khi Tiệp Khắc tách thành CH Czech và Slovakia do công ty nước ngoài Omnipol, chuyên buôn bán vũ khí đảm nhận.

Năm 1992, Gänsel mua các tài sản có liên quan và ký thỏa thuận với chính quyền Czech để có quyền duy nhất tìm ra kho báu. Ông và Mužík hy vọng sẽ tìm được kho tàng trước mùa xuân năm sau.

Kho báu có thể đang bị che lấp bởi 5 km các lớp đất đá bị kín lối vào của một hang động.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Daily Mail ([Tên nguồn])
Những kho báu bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN