Sập cầu vượt ở Ấn Độ chết 20 người: Lỗi tại Chúa?

Sau vụ cầu vượt sập kinh hoàng khiến hơn 20 người chết, giám đốc công ty xây dựng cầu tuyên bố: Cầu sập là hành động của Chúa.

Sập cầu vượt ở Ấn Độ chết 20 người: Lỗi tại Chúa? - 1

Cầu vượt dài 2km đổ sập ở Ấn Độ ngày 31.3 khiến 21 người thiệt mạng

Hôm qua, một cây cầu vượt 2km đang thi công ở thành phố Kolkata, Ấn Độ đã bất ngờ đổ sập khiến 21 người thiệt mạng và 85 người bị thương, theo tờ India Today.

Vụ cầu sập đã làm hoảng loạn khu dân cư đang trong giờ cao điểm, đồng thời đặt ra câu hỏi về chất lượng thi công của công ty xây dựng IVRCL.

Cũng theo India Today, cây cầu bắt đầu được xây dựng từ 2009 nhưng đến giờ vẫn chưa hoàn thành vì nhiều lần trì hoãn. Cầu mới được đổ bê tông hôm qua. Nhiều người lo ngại nguyên nhân sập cầu là do tiêu chuẩn an toàn trong thiết kế và thi công các công trình kiến trúc tại Ấn Độ vẫn còn lỏng lẻo.

Một giám đốc điều hành của công ty xây dựng cho biết tai nạn xảy ra không phải là lỗi của công ty, CNN đưa tin.

"Đó là hành động của Chúa. Suốt 27 năm qua, chúng tôi đã xây dựng nhiều cây cầu, nhưng việc này chưa bao giờ xảy ra”, ông K Panduranga Rao nói với các phóng viên.

Sập cầu vượt ở Ấn Độ chết 20 người: Lỗi tại Chúa? - 2

Giám đốc công ty xây dựng cho rằng đây là hành động của Chúa

Nhưng trước đó, đã có nhiều vụ cầu vượt sập ở thành phố này. Trong tháng 3.2013, một cầu vượt đang xây dựng đã sập đổ ở miền đông Kolkata. Một chiếc xe tải bị trượt xuống kênh, những người bên trong đều được giải cứu. Không chắc là con cầu này có thuộc công ty xây dựng trên không.

Phóng viên Mallika Kapur của CNN tại Mumbai nói rằng những tai nạn như thế này không phải là điều bất thường ở Ấn Độ. Nhiều cầu vượt dài hơn 1,6km dặm đã được xây dựng ở Kolkata trong 10 năm qua.

Tuyên bố chính thức của công ty xây dựng đã bị chỉ trích gay gắt trên các phương tiện truyền thông. Nhiều người cho rằng các kỹ sư và giám đốc điều hành của dự án cần bị trừng phạt.

Sập cầu vượt ở Ấn Độ chết 20 người: Lỗi tại Chúa? - 3

Tiêu chuẩn an toàn trong thiết kế và thi công công trình tại Ấn Độ vẫn còn lỏng lẻo

Đây không phải là lần đầu tiên một tai nạn xây dựng cầu vượt chết người xảy ra ở Ấn Độ trong những năm gần đây.

- Ở Bhagalpur trong năm 2006, một cầu vượt sập xuống tàu tốc hành, giết chết 37 hành khách.

- Năm 2009, giàn giáo trên một cây cầu đang được xây dựng bị sập ở Kota, giết chết 30 công nhân.

- Năm 2014, 3 công nhân đã thiệt mạng khi một phần của cây cầu đang xây dựng sập xuống Surat.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - CNN ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN