Rùng mình nơi IS giam nữ tù "dị giáo" giữa sa mạc

Những bức ảnh kinh hoàng về nơi những người phụ nữ bị IS giam cầm trong tù túng, chật chội thực sự khiến nhiều người rùng mình.

Những hố sâu được đào thủ công dưới sa mạc miền bắc Syria là nơi IS giam giữ những nữ phạm nhân trong bóng tối ngày này qua ngày khác.

Rùng mình nơi IS giam nữ tù "dị giáo" giữa sa mạc - 1

 Những người phụ nữ bị giam cầm trong các khu hầm chật hẹp bên dưới sa mạc Syria.

Hầu hết những tù nhân là phụ nữ thuộc nhóm sắc tộc thiểu số Yazidi. Họ bị bắt ăn, uống, ngủ nghỉ bên dưới những căn hầm chật hẹp dưới cát. Hiện vẫn chưa biết được số phận những người phụ nữ bị giam ra sao.

Những tên khủng bố IS máu lạnh thực sự reo rắc nỗi kinh hoàng mỗi ngày cho người dân ở vùng mà chúng đang kiểm soát.

Rùng mình nơi IS giam nữ tù "dị giáo" giữa sa mạc - 2

 Họ chịu cảnh tù đày phải sống trong bóng tối với không gian chật hẹp.

Tuy nhiên trong tuyệt vọng và khốn cùng nhất, họ vẫn vẽ lên trên tường những bức tranh mô tả về cuộc sống hằng ngày dưới hầm cát.

Nhiều bức tranh tái hiện hình ảnh được cho là kiếp trước của những nữ tù nhân, trước khi IS chiếm lấy vùng đất rộng lớn ở Iraq và Syria rồi giết hại gia đình, bạn bè họ.

Một bức tranh được Sky News đăng tải có hình một căn nhà lớn với xe hơi và thú nuôi tung tăng chạy nhảy.

Việc phát hiện ra nhà tù tạm bợ này là bằng chứng rõ ràng nhất về các cuộc giết chóc đẫm máu, giam cầm và hãm hiếp mà IS gây ra cho những nhóm người thiểu số.

Rùng mình nơi IS giam nữ tù "dị giáo" giữa sa mạc - 3

Bức tranh trên tường miêu tả những người phụ nữ đang mơ về cuộc sống trong quá khứ với nhà, xe hơi và thú nuôi.

IS chiếm vùng Sinjar từ tháng 8.2014 và bắt đầu xử tử những người Yazidi sinh sống ở đây. Liên Hợp Quốc cho biết IS tấn công người Yazidi vì cho rằng họ là những kẻ dị giáo và cần phải diệt trừ.

 “Những tội ác vi phạm nhân quyền IS và các nhóm khủng bố khác gây ra mỗi ngày”, phụ trách vấn đề nhân quyền Liên Hợp Quốc Navi Pillay phát biểu. Bà cho biết việc giết chóc, ép cải đạo, bắt cóc, giam giữ, cưỡng hiếp, bắt đi lính và phá hủy nơi thờ cúng, lễ nghi thường xuyên xảy ra.

 “Chúng tấn công có hệ thống vào những người đàn ông, đàn bà và trẻ em dựa trên tín ngưỡng tôn giáo hoặc bè phái mà họ theo. Chúng thực hiện việc thanh trừng sắc tộc và tôn giáo ngay trên vùng lãnh thổ mà chúng kiểm soát”.

Rùng mình nơi IS giam nữ tù "dị giáo" giữa sa mạc - 4

 Nhà tù do IS xây dựng tạm bợ này là bằng chứng mới nhất về những hành động tàn ác chúng gây ra với người thiểu số.

Vài ngôi mộ tập thể chôn hàng trăm thi thể được cho là người gốc Yazidi đã được phát hiện trên toàn đất nước.

Một ngôi mộ ở Sinjar chứa khoảng 80 thi thể nạn nhân là nữ giới tuổi đời từ 40 đến 80 đã được phát hiện. Các quan chức địa phương cho biết họ bị hành quyết có lẽ vì quá già để làm nô lệ hoặc hãm hiếp.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Phiến quân Hồi giáo IS Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN