Quốc gia mới nhất công bố nạn đói đe dọa hàng triệu người

Khoảng hơn 1 triệu người nước này có nguy cơ chịu ảnh hưởng trực tiếp từ nạn đói, đe dọa tới tính mạng.

Quốc gia mới nhất công bố nạn đói đe dọa hàng triệu người - 1

Hơn 100.000 người ở 2 quận của bang Unity, Nam Sudan đang phải trải qua nạn đói

Nạn đói vừa được công bố ở hai quận của Nam Sudan bởi chính phủ nước này và Liên Hợp Quốc, Independent đưa tin.

Cụ thể, hơn 100.000 người ở 2 quận của bang Unity đang phải trải qua nạn đói. Có nhiều lo ngại rằng nạn đói sẽ lan rộng và ảnh hưởng tới thêm 1 triệu người nữa, theo một báo cáo chính thức của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc, Unicef và Chương trình Lương thực thế giới.

Theo đó, nạn đói là hậu quả của cuộc nội chiến kéo dài và khủng hoảng kinh tế, hai nguyên nhân tàn phá quốc gia Bắc Phi trong nhiều năm qua.

Quốc gia mới nhất công bố nạn đói đe dọa hàng triệu người - 2

Nạn đói là hậu quả của cuộc nội chiến kéo dài và khủng hoảng kinh tế tại Nam Sudan

Việc công bố nạn đói cho thấy sự đói kém khổ cực người dân Nam Sudan phải chịu đựng do cuộc nội chiến kéo dài 3 năm. Ngay cả khi nạn đói được công bố, Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir Mayardit vẫn ngăn cấm viện trợ lương thực tới một số khu vực, theo một quan chức của Liên Hợp Quốc.

"Nỗi lo lớn nhất của chúng tôi đã thành hiện thực", Serge Tissot, người đứng đầu Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc tại Nam Sudan cho biết. Ông cho rằng cuộc chiến đã tàn phá quốc gia phì nhiêu, buộc người dân phải sống dựa vào "bất cứ cây gì họ tìm thấy và bất cứ con cá nào họ bắt được”.

Quốc gia mới nhất công bố nạn đói đe dọa hàng triệu người - 3

Có nhiều lo ngại rằng nạn đói sẽ lan rộng và ảnh hưởng tới thêm 1 triệu người nữa ở quốc gia này

Khoảng 5,5 triệu người, tương đương 50% dân số Nam Sudan, dự kiến sẽ thiếu lương thực trầm trọng và có nguy cơ tử vong trong những tháng tới, báo cáo cho biết.

Nếu viện trợ thực phẩm không được chuyển tới trẻ em nhanh chóng, "nhiều người trong số các em sẽ chết", ông Jeremy Hopkins, người đứng đầu Unicef tại Nam Sudan nói.

Hơn 250.000 trẻ em đang bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng ở quốc gia này. Điều này có nghĩa là các em đang có nguy cơ tử vong, theo ông Hopkins.

Đây không phải là lần đầu tiên Nam Sudan trải qua nạn đói. Hơn 70.000 người đã chết trong nạn đói năm 1998, Independent viết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Independent ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN