Quan tham TQ sang Thái Lan sửa mặt để trốn tội

Sự kiện: Tin tức Thái Lan

Mặc dù đã cố công chạy sang Thái Lan phẫn thuật thẩm mỹ để thay hình đổi dạng nhằm trốn tội, song quan tham Trung Quốc tham ô 160 triệu nhân dân tệ (560 tỷ đồng) vẫn không thể thoát khỏi "lưới trời".

Hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc ngày 17.12 đưa tin, cảnh sát nước này vừa bắt giữ cán bộ cấp cao trong lĩnh vực tài chính với tội danh gây quỹ bất hợp pháp và tham ô tới 160 triệu nhân dân tệ mặc dù ông ta đã trốn sang Thái Lan phẫu thuật thẩm mỹ.

Quan tham TQ sang Thái Lan sửa mặt để trốn tội - 1

Dù vị "quan tham" Trung Quốc đã trốn sang Thái Lan phẫu thuật thẩm mỹ để trốn tội nhưng vẫn bị bắt. (Ảnh minh họa)

Cảnh sát tỉnh Giang Tây, Trung Quốc thực hiện vụ bắt giữ vào cuối tháng 11 tại thành phố du lịch nổi tiếng ở miền Nam Thái Lan, Pattaya nhưng đến nay mới chính thức công bố với công chúng.

Chính quyền Bắc Kinh đã bắt đầu tiến hành chống tham nhũng sang các lĩnh vực tài chính kể từ sau vụ khủng hoảng thị trường chứng khoán vào mùa hè năm nay. Động thái này được cho là đã gây hoang mang cho nhiều quan chức quản lý tài chính từ trung ương đến địa phương cũng như giới lãnh đạo các công ty, doanh nghiệp quốc doanh.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm tham nhũng vừa bị bắt giữ tại Thái Lan họ He. Ông này đã tiến hành rất nhiều chiêu trò khác nhau để che giấu danh tính, qua mặt các lực lượng an ninh.

"Ông ta đã phẫu thuật cắt mí mắt và làm lại mặt, dù hình dáng cơ thể vẫn giữ nguyên", Tân Hoa xã dẫn lời một sĩ quan cảnh sát họ Huang. Viên cảnh sát còn tiết lộ, nghi phạm đã phẫu thuật cắt mí bằng liệu pháp laser.

Theo Tân Hoa xã, ông He đã gây quỹ trái phép và tham ô trong thời gian làm giám đốc một công ty quản lý đầu tư quốc doanh từ tháng 1.2013 đến tháng 7.2015.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Đăng (theo Reuters) ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN