Quân đội Mỹ, Hàn trong tình trạng báo động cao nhất

Quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đã đặt mức báo động cao nhất nhằm đề phòng "bất cứ khiêu khích nào đến từ Triều Tiên" sau vụ thử bom của Bình Nhưỡng.

Lệnh này được ban bố bởi Curtis Scaparrotti, đứng đầu quân đội Mỹ hoạt động tại Hàn Quốc, hiện đang thăm căn cứ không quân Osan, được điều hành bởi Washington và Seoul.

Quân đội Mỹ, Hàn trong tình trạng báo động cao nhất - 1

Binh sĩ Mỹ tại căn cứ Osan, Hàn Quốc

Scaparrotti đã thị sát căn cứ nằm cách Seoul 55km về phía Nam, cùng Chủ tịch Tổng tham mưu Hàn Quốc Lee Sun-jin. "Sau vụ thử bom, quân đội sẽ tăng cường nhằm đối phó với các hành động khiêu khích bất ngờ khác" Lee nói.

Việc thị sát diễn ra một ngày sau khi Washington điều máy bay B-52 tới gần biên giới Triều Tiên để phô diễn sức mạnh quân sự và nhắc nhở Triều Tiên. Kim cũng cho biết hai nước đang cân nhắc việc tiếp tục điều thêm các vũ khí hạng nặng chiến lược, nhưng từ chối nêu thêm chi tiết.

Quân đội Mỹ, Hàn trong tình trạng báo động cao nhất - 2

Tướng Terrence O'Shaughnessy và Wang-keun Lee

Căng thẳng trên bán đảo này gia tăng sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố vừa thử bom nhiệt hạch, dấy lên quan ngại về an ninh trong khu vực. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây là bom nguyên tử giống như những lần thử nghiệm trước.

Bình Nhưỡng nói việc phát triển vũ khí hạt nhân nhằm bảo vệ chủ quyền khỏi bất kỳ sự xâm lược nào.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mẫn Di (Theo ABC) ([Tên nguồn])
Triều Tiên thử bom nhiệt hạch Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN