Quan chức Úc nêu nhận định khác về MH370

Sau hơn 3 năm, tung tích về chiếc máy bay bí ẩn vẫn chưa được làm rõ trong khi các giả thuyết đưa ra ngày một nhiều.

Quan chức Úc nêu nhận định khác về MH370 - 1

Máy bay MH370 đã biến mất gần 4 năm nay.

Tờ Daily Mail vừa đăng tải thông tin mới nhất về quá trình tìm kiếm chiếc máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines mất tích cách đây gần 4 năm. Theo các quan chức Australia, chiếc máy bay này dường như đã bị phi công cố tình lái đâm xuống biển.

Quan chức giấu tên cho rằng phi công Zaharie Ahmad Shah đã cố tình lại chiếc máy bay đi xa nhất có thể rồi đâm sầm xuống biển. Nhận định này mới được đưa ra sau khi xuất hiện giả thuyết cho rằng máy bay MH370 bị chiếm quyền kiểm soát từ dưới đất và bay tới Nam Cực để cất giấu.

Chiếc máy bay MH370 trong hành trình từ Malaysia tới Trung Quốc đã bất ngờ biến mất khỏi màn hình radar hôm 8.3.2014. Nhiều cuộc tìm kiếm được thực hiện trên biển Ấn Độ Dương nhưng không thu về kết quả khả quan.

Một số tờ báo từng đưa ra giả thuyết phi công Ahmad đã tập lái máy bay trên thiết bị mô phỏng trước khi thực hiện cú tự sát trên biển. Trưởng nhóm điều tra John Cox cho biết các bằng chứng từ cánh máy bay được cho là của MH370 thu thập được ở châu Phi chỉ ra rằng phi công Ahmad cố tình tự sát.

Quan chức Úc nêu nhận định khác về MH370 - 2

Một mảnh vỡ máy bay được cho là của chiếc MH370.

“Dựa trên những kết quả phân tích, tôi thấy có khả năng rất cao rằng phi công đã cố tình đâm sầm chiếc máy bay xuống biển để tự sát”, Cox nói. Quá trình tìm kiếm máy bay MH370 đã ngốn tới hơn 200 triệu USD nhưng chưa thu về kết quả nào thực sự khả quan. Hộp đen trên máy bay cũng chưa được tìm thấy.

MH370 bị cướp quyền kiểm soát rồi lái tới Nam Cực?

Một giả thuyết mới cho rằng chiếc máy bay có thể bị kiểm soát từ dưới mặt đất và đưa đi giấu ở Nam Cực.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Daily Mail ([Tên nguồn])
Máy bay Malaysia MH370 mất tích bí ẩn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN