Quan chức Nga: Đừng “dại” tấn công Nga ở Syria

Căng thẳng ở khu vực Syria chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi một quan chức cấp cao Nga cảnh báo các quốc gia có ý định gây hấn với Moscow.

Quan chức Nga: Đừng “dại” tấn công Nga ở Syria - 1

Phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga tuyên bố sẵn sàng đáp trả quốc gia nào gây hấn với Nga ở Syria.

 “Nếu có bất kì mối đe dọa nào xảy ra ở Syria với quân đội Nga, từ bất kì quốc gia nào, nước Nga sẽ hành động ngay mà không cần nhiều lời”, Yurry Shvytkin, phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Nga, nói hôm 11.4.

Động thái mạnh mẽ này của ông Yury xuất hiện sau khi Mỹ dội 59 quả tên lửa Tomahawk vào căn cứ hải quân ở Syria.  Nga và Iran đã lên tiếng phản đối hành động này và cho rằng Mỹ đang khiến khu vực thêm căng thẳng.

Trước đó, Trump cáo buộc quân của Tổng thống Bashar Assad sử dụng vũ khí hóa học làm 80 dân thường thiệt mạng ở Idlib. Ngoại trưởng Syria phủ nhận dính líu của chính phủ Syria và nói rằng không bao giờ có chuyện sử dụng vũ khí hóa học với người dân hay thậm chí cả khủng bố.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng vụ không kích của Syria vào ngôi làng ở Khan Shaykhun đã đánh trúng một nhà kho bọn khủng bố dùng để tích trữ vũ khí hóa học chuyển tới Iraq. Nga kêu gọi Hội đồng Bảo an LHQ điều tra vụ việc gây tranh cãi này.

Quan chức Nga: Đừng “dại” tấn công Nga ở Syria - 2

Tên lửa Tomahawk khai hỏa từ tàu chiến Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố ngày 6.4 rằng các cáo buộc nhằm vào Tổng thống Assad là không có căn cứ và “không thể chấp nhận được”. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov chỉ trích hành động nã tên lửa của Mỹ là vi phạm luật pháp quốc tế.

Hiện tại, Nga đang đồn trú quân ở Syria với sự yểm trợ của “rồng lửa” S-400 và hệ thống pháo phòng không Pantsir-S1.

Nga, Iran dùng vũ lực nếu Mỹ vượt ranh giới đỏ ở Syria

Nga và Iran ngày 9.4 tuyên bố sẽ “đáp trả bằng vũ lực” nếu Mỹ tiếp tục vượt qua “giới hạn đỏ” ở quốc gia...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - Sputnik ([Tên nguồn])
Chiến sự Syria Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN