Quả cầu pha lê New York thu hút 1 triệu dân dịp năm mới

Hơn 1 triệu người dân Mỹ đã có mặt ở quảng trường Thời đại, thành phố New York, Mỹ để chứng kiến quả cầu pha lê được hạ xuống trong lễ giao thừa.

Lễ hạ quả cầu pha lê năm 2017.

Quả cầu pha lê năm 2017 được ghép từ 2.688 mảnh pha lê nhỏ và nặng khoảng 5,4 tấn. Chủ đề năm nay là “Món quà của sự tử tế”. Khoảng 1 tấn hoa giấy đã được thả trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Quả cầu pha lê New York thu hút 1 triệu dân dịp năm mới - 1

Quả cầu pha lê với chủ đề "Món quà của sự tử tế".

“Lời khuyên của chúng tôi là hãy đến càng sớm càng tốt”, Liên minh Quảng trường Thời Đại viết trên website. “Chúng tôi không biết khu vực này sẽ đông thế nào. Những khu vực dễ quan sát quả cầu pha lê nhất sẽ bị lấp đầy trong ít phút”..

Quả cầu pha lê New York thu hút 1 triệu dân dịp năm mới - 2

Ghép nối những miếng pha lê cuối cùng của quả cầu 5 tấn.

Tổng thư kí LHQ Ban Ki-moon cùng thị trưởng Blasio đã có mặt trong lễ đón năm mới 2017. Họ cùng ấn nút để hạ quả cầu với màn đếm ngược trong 60 giây. Quả cầu được treo ở độ cao khoảng 25m.

Lễ hạ quả cầu pha lê được thực hiện từ năm 1907 và từ đó đến nay luôn là sự kiện thu hút đông đảo người dân thế giới quan tâm, theo dõi.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - NYT ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN