Qatar chi gần 6 tỷ USD mua 7 tàu chiến của Ý

Qatar vừa chi khoảng gần 6 tỷ USD để mua 7 tàu hải quân của Ý.

Qatar chi gần 6 tỷ USD mua 7 tàu chiến của Ý - 1

Qatar vừa chi khoảng gần 6 tỷ USD để mua 7 tàu hải quân của Ý.

AFP đưa tin, hôm qua 2/8, Chính phủ Qatar đã phát đi thông báo nước này vừa chi khoảng 5 tỷ euro (~ 5,91 tỷ USD) để mua 7 chiếc tàu hải quân của Ý.

Tại cuộc họp báo chung với Ngoại trưởng Italy Angelino Alfano tại Doha, Ngoại trưởng Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani cho biết cả hai đã ký hợp đồng thành công.

Ông Al-Thani cho biết thương vụ này là một phần của thỏa thuận hợp tác quân sự giữa hai nước, song không cung cấp thông tin chi tiết cũng như các công ty tham gia vào hợp đồng này. 

Việc ký kết hợp đồng mua tàu nói trên của Qatar diễn ra trong bối cảnh căng thẳng vùng Vịnh mà nước này là tâm điểm của sự chú ý. Mới đây vào ngày 30/7, Saudi Arabia, Ai Cập và các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) và Bahrain đã bàn về các biện pháp trừng phạt kinh tế mới với Qatar trong cuộc hội đàm tại Thủ đô Manama (Bahrain), tờ pan-Arab al-Hayat cho biết.

Theo tờ này, các lệnh trừng phạt mới sẽ ảnh hưởng dần tới nền kinh tế Qatar, nhưng không cho biết chi tiết nội dung.

Bốn nước Ả-rập vốn cắt quan hệ ngoại giao và trừng phạt Qatar vì cáo buộc hỗ trợ khủng bố mặc dù phía Doha phủ nhận.

Vì sao Qatar

Tròn một tháng kể từ khi các quốc gia láng giềng Ả Rập cắt hoàn toàn liên hệ đường không, đường bộ, đường biển...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.Nam (Báo Giao thông)
Khủng hoảng ngoại giao Qatar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN