Qatar bất ngờ rút toàn bộ quân tại châu Phi về nước

Giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”, chính quyền Doha quyết định rút hết quân đồn trú tại châu Phi về nước.

Qatar bất ngờ rút toàn bộ quân tại châu Phi về nước - 1

Lính Qatar tại Djibouti.

Qatar bất ngờ rút quân tại biên giới hai quốc gia châu Phi là Djibouti và Eritrea về nước, theo thông tin được hãng thông tấn Qatar cung cấp. Hai quốc gia vùng đông bắc Châu Phi này đang xảy ra tranh chấp lãnh thổ và quân Qatar tới với nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Sau khi cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Qatar và các nước vùng Vịnh diễn ra, chính quyền Doha quyết định rút quân tại châu Phi về nước. “Chính phủ Qatar xin thông báo với chính phủ Djibouti rằng chúng tôi sẽ rút toàn bộ quân ở biên giới Djibouti về nước”, thông tin được một quan chức Bộ Ngoại giao Qatar cung cấp.

Theo đánh giá của trang Global Power chuyên về vũ khí, quân sự, Qatar hiện xếp thứ 90/126 quốc gia về tiềm lực quân đội. Qatar hiện có 450.000 quân sẵn sàng chiến đấu với số lượng 98 máy bay và 92 xe tăng các loại.

Ngày 5.6 vừa qua, Ả Rập Saudi, UAE, Bahrain, Ai Cập bất ngờ cắt đứt quan hệ kinh tế, ngoại giao với Qatar và áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Doha. Nhóm quốc gia vùng Vịnh cáo buộc Qatar “tài trợ khủng bố”.

Qatar kí thỏa thuận điều quân tới các quốc gia châu Phi từ năm 2010 trong một nỗ lực nhằm giải quyết xung đột kéo dài hàng thập kỷ tại đây. Dù rút quân, nguồn tin cho biết Qatar vẫn duy trì “một trung gian hòa giải ngoại giao nhằm giải quyết các bất đồng ở biên giới một cách êm thấm”.

Chính quyền Doha cũng khẳng định sẽ vẫn là “một nước lớn” trên bản đồ thế giới và đóng góp vào hòa bình toàn cầu.

Đại gia thuê máy bay chở 4.000 bò sữa về cứu dân Qatar

Dự kiến, 4.000 con bò sẽ được chuyên chở trên 60 chuyến bay và ngốn của doanh nhân Qatar hơn 180 tỉ đồng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – First Post ([Tên nguồn])
Khủng hoảng ngoại giao Qatar Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN