Putin tái đắc cử Tổng thống Nga

Ông chủ điện Kremlin sẽ tiếp tục điều hành nước Nga thêm một nhiệm kỳ nữa tới năm 2024.

Putin tái đắc cử Tổng thống Nga - 1

Ông Putin là lãnh đạo thứ hai sau Stalin điều hành nước Nga trong 20 năm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ chính thức trở thành Tổng thống Nga thêm một nhiệm kỳ nữa, theo kết quả bỏ phiếu chưa đầy đủ vừa công bố. Ông Putin giành chiến thắng áp đảo trước các đối thủ khác khi chiếm tới 73% sự ủng hộ của người dân Nga.

Chiến thắng của ông Putin đã được dự liệu từ trước trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 18.3 trên toàn nước Nga. Ông sẽ là lãnh đạo đầu tiên kể từ thời Josef Stalin nắm quyền trong 20 năm.

“Cảm ơn các bạn rất nhiều vì sự ủng hộ”, ông Putin phát biểu tại quảng trường Manezhnaya sau khi giành chiến thắng. Ông mặc một chiếc áo khoác dạ tối màu có mũ trùm. “Mỗi người tham gia bỏ phiếu ngày hôm nay đều là một thành phần không thể tách rời của nước Nga”.

Khi được phóng viên hỏi liệu ông có tranh cử trong nhiệm kỳ tiếp theo, ông Putin đáp: “Câu hỏi này thật buồn cười. Tôi sẽ ngồi đây trong 100 năm hay sao?”. Khi được hỏi về vụ đầu độc điệp viên Nga tại Anh, ông Putin nói rằng nước Nga không có loại chất độc này và thật “ngớ ngẩn” khi nghĩ rằng Nga đứng sau mọi việc.

Cuộc bầu cử ngày 18.3 là cuộc tranh đua giữa 8 ứng cử viên, trong đó có Pavel Grudinin, một người thuộc đảng Cộng sản và Ksenia Sobchak, con gái của thầy dạy chính trị trước đây của ông Putin.

Nhìn lại Tổng thống Putin sau gần 2 thập kỷ nắm quyền

Ông Vladimir Putin được cho là sẽ tái đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống Nga 2018 bắt đầu vào ngày 18-3. Sau gần 2 thập...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh – Guardian ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN