Putin muốn tài phiệt Nga đem 1.000 tỷ USD về nước

Tổng thống Nga Vladimir Putin mong muốn giới tài phiệt Nga đem tài sản ở nước ngoài, trị giá vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD về nước trong bối cảnh Mỹ tiếp tục gây sức ép bằng cấm vận.

Putin muốn tài phiệt Nga đem 1.000 tỷ USD về nước - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát biểu trước các nhà lập pháp Nga hồi đầu tuần, ông Putin nhắc đến một chính sách ưu đãi mới nhằm khuyến khích các doanh nhân, nhà tài phiệt Nga đem tài sản về nước.

“Mọi người phải cảm thấy thoải mái, an toàn và việc chuyển tài sản về nước không mất thêm chi phí”, ông Putin nói và yêu cầu các quan chức hoàn tất chính sách này.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh giới nhà giàu Nga đang lo ngại việc tài sản của mình ở nước ngoài có thể bị đóng băng bởi các lệnh trừng phạt mới từ Mỹ. Ông Putin kỳ vọng giới tài phiệt Nga sẽ đem phần lớn tài sản trong tổng số hơn 1.000 tỷ USD về nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng, Nga nên hủy bỏ thuế lợi nhuận 13% đối với các nguồn vốn từ nước ngoài quay trở lại Nga, đồng thời khôi phục chính sách miễn truy cứu trách nhiệm cho những lần vi phạm về thuế và tiền tệ trong quá khứ đối với các doanh nghiệp đưa vốn về nước.

Chính sách này từng được đưa ra hồi năm 2014 nhưng đã hết hiệu lực hồi giữa năm ngoái mà không thu được nhiều kết quả, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov nói.

“Các công ty Nga luôn phải đối mặt với lệnh cấm vận và nguy cơ bị phong tỏa tài sản ở nước ngoài”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói. “Kế hoạch của Tổng thống nhằm tạo điều kiện tốt nhất để họ tận dụng cơ hội này đưa tài sản về nước”.

Vụ bắt giữ tỷ phú Nga Senator Suleiman ở Pháp hồi tháng trước với cáo buộc trốn thuế là minh chứng rõ nhất để ông Putin hối thúc giới siêu giàu chuyển tiền về nước, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko nói.

Chính phủ Nga không công bố chính xác khối tài sản của giới tài phiệt ở nước ngoài, nhưng theo nghiên cứu hồi tháng 8 của tổ chức nghiên cứu kinh tế quốc gia có trụ sở ở Mỹ, con số này vào khoảng 1.004 nghìn tỷ USD.

“Khối tài sản do giới siêu giàu nắm giữ ở nước ngoài, chủ yếu tại Anh, Thụy Sĩ, đảo Síp… thậm chí còn lớn hơn lượng tài sản mà người dân Nga nắm giữ”, tác giả nghiên cứu nhấn mạnh.

Putin ”choáng” với cách phi công Su-30 bảo vệ ông khi đến Syria

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14.12 đã kể lại khoảnh khắc ông được phi công bất chấp tính mạng để bảo vệ khi đáp...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Bloomberg ([Tên nguồn])
Vladimir Putin Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN