Putin chơi “bài hạt nhân”, gặp đối thủ Trump khó lường

Tổng thống Nga Putin đang chơi lá bài hạt nhân với Mỹ, nhưng vấn đề là Donald Trump không theo luật chơi và rất khó đoán.

Putin chơi “bài hạt nhân”, gặp đối thủ Trump khó lường - 1

Tổng thống Nga Putin muốn chơi "bài hạt nhân" với Mỹ.

Mối hoạ hạt nhân đang lớn hơn bao giờ hết kể từ những năm 1980. Trong khi số lượng đầu đạn hạt nhân trên thế giới tiếp tục giảm chậm, cả Nga và Mỹ vẫn đang hiện đại hóa vũ khí hạt nhân và hệ thống vận chuyển của họ. Nhà Trắng sắp được tiếp quản bởi nhà lãnh đạo có tính nóng nảy và chưa am hiểu về vũ khí hạt nhân. Tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Putin là lãnh đạo đầu tiên từ thời Nikita Khrushchev nhắc đến khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân.

Trong hai nhà lãnh đạo, Vladimir Putin là người có lý trí hơn khi ông không ngẫu nhiên nói công khai về kế hoạch nâng cấp kho vũ khí hạt nhân của Nga, một ngày trước cuộc họp báo hàng năm. Rõ ràng, ông muốn được hỏi về nó với sự chứng kiến của toàn thế giới.

Nhưng điều không mong chờ là Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã phản ứng lại bằng tuyên bố trên mạng xã hội Twitter: “Washington cần phải tăng cường và mở rộng mạnh mẽ khả năng hạt nhân”. Tờ New York Times cho rằng chính quyền của ông Obama mất 1 năm suy nghĩ và 64 trang tài liệu để diễn giải chính sách hạt nhân của Mỹ, ông Trump chỉ mất vài giây và 140 ký tự (giới hạn ký tự cho mỗi lần viết trên Twitter).

Ông Putin dường như muốn đưa nhà lãnh đạo mới của Mỹ vào “thế cờ” giúp Nga nằm ngoài tầm đe dọa từ đầu đạn hạt nhân Mỹ. Nhưng ông dường như không đạt được mục đích của mình với phản ứng bất ngờ từ tỷ phú Trump.

Theo quan sát của nhà vô địch cờ vua Garry Kasparov, ông Putin thích chơi “bài địa chính trị” với thần kinh thép để đánh bại các đối thủ phương Tây. Điều này chỉ thành công khi các đối thủ của bạn là người có lý trí và có thể đoán được. Trong khi đó, Trump đã tuyên bố rằng ông tin yếu tố then chốt của phòng thủ hạt nhân là không thể đoán được.

Ông Putin đồng thời hy vọng mối quan hệ “dựa trên tinh thần xây dựng và thương mại với ông Trump. Nếu vậy, ông cần bỏ qua trò chơi cân não và làm việc thẳng thắn với ông chủ tương lai của Nhà Trắng. Bởi vì chúng ta không biết khi nào tỷ phú bất động sản chán chơi bài và lấy ra khẩu súng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo CDN) ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN