Philippines yêu cầu TQ tuân thủ luật biển “vô điều kiện”

Ít ngày sau chuyến thăm “phá băng” của cựu tổng thống Ramos tới Hong Kong, Philippines vẫn bày tỏ quan điểm cứng rắn trước động thái ngày một ngang ngược của Trung Quốc.

Philippines yêu cầu TQ tuân thủ luật biển “vô điều kiện” - 1

Ngoại trưởng Perfecto Yasay yêu cầu Trung Quốc tuân thủ luật biển.

Ngoại trưởng Philippines Perfecto Yasay kêu gọi Trung Quốc hãy tôn trọng an ninh và luật biển quốc tế và giải quyết hòa bình tranh chấp ở Biển Đông và biển Hoa Đông.

Ông Yasay hôm nay 11.8 có cuộc gặp với người đồng cấp Nhật Bản là Ngoại trưởng Fumio Kishida nhằm bàn bạc về an ninh khu vực và hợp tác an ninh hàng hải. Ngoài ra, Philippines cũng kêu gọi Nhật Bản hỗ trợ phát triển kinh tế.

“Chúng tôi thúc giục Trung Quốc tuân thủ an ninh, luật biển quốc tế một cách vô điều kiện”, ông Yasay phát biểu trong cuộc họp báo. Ông nói rằng cả Philippines và Nhật Bản đều chia sẻ nhận thức chung về Biển Đông và biển Hoa Đông.

Nhật Bản hiện nay đang có mâu thuẫn với Trung Quốc ở Biển Hoa Đông về quần đảo Senkaku mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư. Trung Quốc thường xuyên cử tàu cá tới gần hòn đảo này và bất chấp tất cả để gây hấn với lực lượng phòng vệ Nhật Bản.

Tại Biển Đông, Trung Quốc thường xuyên cử tàu cá tới bãi cạn Scarborough của Philippines quấy nhiễu và đánh bắt hải sản. Nước này cử đội tàu hút cát hàng chục chiếc bồi lấp đảo nhân tạo trái phép ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam cũng như hủy hoại môi trường biển nghiêm trọng ở đây.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quang Minh - STT ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN