Phát hiện loài bạch tuộc “ma” lạ chưa từng thấy

Một loài bạch tuộc “ma” mới đã được phát hiện dưới biển sâu, nhưng các nhà khoa học chưa biết đặt tên cho nó là gì.

Phát hiện loài bạch tuộc “ma” lạ chưa từng thấy - 1

Loài bạch tuộc "ma" mới được phát hiện ở Thái Bình Dương

Các nhà khoa học thuộc Cơ quan hải dương và khí tượng quốc gia Mỹ đã phát hiện loài bạch tuộc “ma” chưa từng nhìn thấy trước đây, sống dưới độ sâu cách mặt nước khoảng 4km ở khu vực Thái Bình Dương.

Không giống như phần lớn các loài bạch tuộc, bạch tuộc “ma” mới được phát hiện không có vây và tất cả các giác đều nằm xếp thành một hàng trên mỗi xúc tu. Da của nó có màu sáng hoàn toàn khác biệt.

Tiến sĩ Michael Vecchione thuộc Cơ quan hải dương và khí tượng quốc gia Mỹ cho biết: “Loài bạch tuộc mới có ngoại hình giống như ma, khiến nhiều người trên mạng xã hội đề nghị đặt tên cho nó là Casper, một nhân vật ma thân thiện trong phim hoạt hình”.

Ông Vecchione cho biết việc tìm được bạch tuộc không vây dưới độ sâu 4km là rất hiếm. Những loài bạch tuộc không vây được phát hiện trước đây thường sống ở độ sâu cách mặt nước chưa tới 4km.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huy Phong (Theo Mirror) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN