Phát hiện dấu chân khủng long 80 triệu năm ở Bolivia

Một trong những dấu chân khủng long lớn nhất vừa được tìm thấy bởi một hướng dẫn viên ở Bolivia.

Phát hiện dấu chân khủng long 80 triệu năm ở Bolivia - 1

Dấu chân khủng long  rộng hơn 1,2 m vừa được tìm thấy ở Bolivia

Dấu chân rộng khoảng 1,2 m là của một con khủng long ăn thịt ở trung tâm Bolivia khoảng 80 triệu năm trước.

Một hướng dẫn viên đã tìm thấy dấu chân khủng long cách thủ đô Sucre của Bolivia 40 km hồi đầu tháng này.

Dấu chân khả năng là của abelisaurus, một loài khủng long đi bằng hai chân đã từng lang thang ở Nam Mỹ, theo các nhà khảo cổ.

Phát hiện dấu chân khủng long 80 triệu năm ở Bolivia - 2

Đây là dấu chân của một loài khủng long ăn thịt ở trung tâm Bolivia khoảng 80 triệu năm trước

Phát hiện dấu chân khủng long 80 triệu năm ở Bolivia - 3

Một người hướng dẫn viên đã tìm thấy dấu chân khủng long cách thủ đô Sucre của Bolivia 40 km

"Dấu chân này lớn hơn bất kỳ dấu chân nào chúng tôi đã từng nhìn thấy ở khu vực này ", nhà cổ sinh vật Argentina Sebastian Apesteguia nói với Reuters.

Bộ xương hóa thạch của những con khủng long abelisaurus cũng từng được tìm thấy ở khu vực.

Loài khủng long này có một cái mõm tròn, một hộp sọ sâu và răng tương đối nhỏ, được cho là dài tới 9m.

Phát hiện dấu chân khủng long 80 triệu năm ở Bolivia - 4

Loài khủng long abelisaurus đi bằng hai chân đã từng lang thang ở Nam Mỹ

Phát hiện dấu chân khủng long 80 triệu năm ở Bolivia - 5

Khu vực đất sét gần thủ đô Surce là nơi nổi tiếng với nhiều dấu vết của khủng long

Phát hiện dấu chân khủng long 80 triệu năm ở Bolivia - 6

Du khách đến thăm quan khu vực này

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Mirror ([Tên nguồn])
Thế giới động vật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN