Phát hiện 2,5 tấn “gạo nhựa” ở Nigeria

Chưa rõ nguồn gốc của số gạo này nhưng “gạo nhựa” từng được phát hiện ở Trung Quốc vào năm ngoái.

Phát hiện 2,5 tấn “gạo nhựa” ở Nigeria - 1

2,5 tấn gạo nhựa vừa bị thu giữ ở Nigeria

Nigeria vừa tịch thu 2,5 tấn "gạo nhựa" được nhập lậu bởi các doanh nhân vô đạo đức, theo hải quan nước này.

Cục trưởng hải quan Nigeria, Haruna Mamudu, cho biết gạo giả dự kiến sẽ được bán trong mùa lễ hội tại các khu chợ. Gạo giả rất dính sau khi được đun sôi và “chỉ có Chúa mới biết điều gì sẽ xảy ra" nếu ăn chúng, theo ông Mamudu.

Ông Mamudu cho biết các bao tải “gạo nhựa” có nhãn hiệu "Gạo khoai tốt nhất”.

Tổng cộng có 102 bao tải gạo, mỗi bao chứa 25kg gạo đã bị bắt giữ. Các nhà điều tra đang tìm hiểu xem có bao nhiều bao tải “gạo nhựa” đã được bán ra ngoài thị trường.

Chưa rõ nguồn gốc của số gạo này. Tuy nhiên, gạo được làm từ nhựa đã được phát hiện ở Trung Quốc vào năm ngoái.

Phát hiện 2,5 tấn “gạo nhựa” ở Nigeria - 2

Tổng cộng có 102 bao tải gạo, mỗi bao chứa 25kg gạo bị thu giữ

Gạo là lương thực phổ biến nhất tại Nigeria, BBC đưa tin.

Những người làm gạo giả có vẻ như đã đánh lừa được mắt thường của người dân, theo phóng viên Peter Okwoche của BBC. Khi bốc một nắm gạo trong tay, Peter cho biết anh không cảm thấy điều gì khác thường.

Tuy nhiên, gạo giả có mùi hóa chất nhẹ, theo Peter trải nghiệm. Các quan chức hải quan nói rằng gạo sẽ rất dính khi được nấu chín, và sau đó, sẽ dễ dàng để nhận thấy đây không phải hạt gạo bình thường.

Các quan chức đã gửi mẫu gạo đến phòng thí nghiệm để xác định chính xác "gạo" được làm từ gì. Họ cũng cảnh báo người dân không tiêu thụ thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Những vụ bê bối thực phẩm giả như thế này ít khi xảy ra ở Nigeria nếu như so sánh với Trung Quốc, theo BBC. Tại quốc gia châu Phi, một trong những vụ bê bối lớn nhất là về dược phẩm giả, khiến rất nhiều người thiệt mạng mỗi năm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - BBC ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN