Phản ứng của Trung Quốc sau phán quyết vụ kiện Biển Đông

Ngay sau khi Tòa Trọng tài Thường Trực LHQ đưa ra phán quyết vụ kiện Biển Đông, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đã đăng tải một tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này.

Phản ứng của Trung Quốc sau phán quyết vụ kiện Biển Đông - 1

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (Ảnh minh họa)

Ngay sau khi Tòa Trọng tài Thường trực (PCA) đưa ra phán quyết về Biển Đông, bác bỏ “quyền lịch sử" của Trung Quốc tại hầu hết vùng biển này, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đăng tải một tuyên bố trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc.

Trong đó, Trung Quốc gọi quyết định của tòa án là “vô hiệu" và Bắc Kinh không chấp nhận hay thừa nhận nó. Đồng thời, nước này cũng gọi phán quyết của tòa là bất hợp pháp và không có cơ sở, theo BBC.

Trong một cuộc họp với Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu ở Bắc Kinh, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết nước này sẽ không chấp nhận bất kỳ đề xuất hay hành động nào dựa trên phán quyết của tòa án. Ngoài ra, ông Tập cho rằng, chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc trong vùng biển sẽ không bị ảnh hưởng bởi phán quyết trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

"Chúng tôi kiên quyết kêu gọi duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, đàm phán trực tiếp để có một giải pháp hòa bình với các quốc gia có liên quan trực tiếp, dựa trên sự tôn trọng lịch sử và phù hợp với luật pháp quốc tế”, ông Tập Cận Bình nói.

Phản ứng của Trung Quốc sau phán quyết vụ kiện Biển Đông - 2

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (Ảnh minh họa: Tân Hoa Xã)

Ngay sau khi phán quyết được đưa ra, chính phủ Philippines cho biết họ rất tôn trọng quyết định mang tính cột mốc này và đây là một đóng góp quan trọng đối với các tranh chấp đang diễn ra ở Biển Đông.

Sau phán quyết, Bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản nói phán quyết của tòa án quốc tế là ràng buộc pháp lý cuối cùng mà tất cả các bên phải tuân thủ, theo Reuters.

Phản ứng của Trung Quốc sau phán quyết vụ kiện Biển Đông - 3

Người dân Philippines biểu tình tại Manila ngày 12.7 phản đối yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc

Chiều 12.7, PCA đã bác bỏ tuyên bố "đường lưỡi bò" phi lý của Trung Quốc Biển Đông. Trong phát quyết của tòa án dài 457 trang, tòa cho biết Trung Quốc không có căn cứ pháp lý khi tuyên bố quyền lịch sử đối với các nguồn tài nguyên trong "đường lưỡi bò" 9 đoạn mà nước này vạch ra ở Biển Đông. Đồng thời, Bắc Kinh đã vi phạm chủ quyền của Philippines trong vùng đặc quyền kinh tế của quốc gia này.

Năm 2013, Philippines kiện tuyên bố chủ quyền ngang ngược của Trung Quốc lên PCA vì cho rằng yêu sách này vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).

Trung Quốc từ chối tham gia phiên tòa và nhiều lần khẳng định nước này sẽ không chấp nhận bất kì phán quyết nào của tòa án quốc tế ở The Hague, nói rằng tòa án không có thẩm quyền quyết định tranh chấp chủ quyền giữa các quốc gia.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Biển Đông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN