Phà Phillipines chở 251 người lật giữa sóng to gió lớn

Hiện vẫn chưa rõ cụ thể có bao nhiêu người chết và bao nhiêu người bị thương.

Phà Phillipines chở 251 người lật giữa sóng to gió lớn - 1

(Ảnh minh họa)

Một chiếc phà chở 251 người của Philippines vừa bị lật ngày hôm nay 21.12 ngoài khơi một hòn đảo phía nam thủ đô Manila, phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển nước này cho biết.

Reuters trích thông tin ban đầu của đài phát thanh địa phương cho biết ba người thiệt mạng trong vụ tai nạn. Các hoạt động cứu hộ đang bị cản trở bởi thời tiết xấu và sóng lớn do một cơn bão ở phía nam gây ra.

Các tàu tuần tra biển và máy bay trực thăng quân đội cũng được điều đến vùng đảo Polilio thuộc tỉnh Quezon để giải cứu hành khách, tận dụng ánh sáng ban ngày, phát ngôn viên Armand Balilo nói trên truyền hình.

"Chúng tôi đã nghe nói về những thương vong, nhưng chúng tôi vẫn đang cố gắng để có được một bức tranh toàn cảnh", Balilo nói, thêm rằng chiếc phà có khả năng chở 280 người và không hề chở quá số lượng khi tai nạn xảy ra.

Theo Reuters, tai nạn tàu thuyền xảy ra khá phổ biến ở Philippines, nơi thường bị ảnh hưởng bởi bão và siêu bão.

HQ: Phà chìm khiến 300 người chết ”nổi lên” sau 3 năm

Thảm kịch chìm phà năm 2014 đã khiến 304 người, đa số là học sinh, tử nạn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trà My - Reuters ([Tên nguồn])
An ninh thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN