Ông Putin và Trump 'để ngỏ' chuyện hội đàm riêng ở Đà Nẵng

Đại diện Đại sứ quán Nga tại Hà Nội vừa cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin xác nhận đã nhận lời mời của lãnh đạo Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao APEC ở Đà Nẵng vào tháng 11 tới.

Đại diện Đại sứ quán Nga hôm qua (18/10) cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận lời mời của lãnh đạo Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao APEC ở Đà Nẵng, diễn ra từ ngày 6-11/11.

Trong khi đó, theo Sputnik, đoàn đại biểu Nga tới Việt Nam lần này cũng tham dự các hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao và Kinh tế.

Trước đó, phía Nhà Trắng cũng thông báo, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ tới Đà Nẵng, Hà Nội để tham dự Tuần lễ cấp cao APEC trong hai ngày 10 và 11/11. Chuyến thăm Việt Nam nằm trong chuyến công du châu Á đầu tiên của Tổng thống đời thứ 45 Hoa Kỳ.

Ông Putin và Trump 'để ngỏ' chuyện hội đàm riêng ở Đà Nẵng - 1

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ có cuộc gặp bên lề APEC tại Đà Nẵng? Nguồn: CNN

Cụ thể, Tổng thống Mỹ sẽ tới Đà Nẵng vào ngày 10/11. Tại đây, ông Trump sẽ tham dự cuộc họp Lãnh đạo các nền kinh tế của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) và có bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh CEO của APEC.

Trong bài phát biểu này, ông Trump sẽ giới thiệu tầm nhìn của Hoa Kỳ về một khu vực châu Á – Thái Bình Dương mở và tự do cũng như nhấn mạnh tầm quan trọng của các thành viên khu vực trong việc thúc đẩy sự thịnh vượng cho nền kinh tế Mỹ.

Vào ngày 11/11, Tổng thống Trump sẽ tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức và gặp gỡ song phương với Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng các quan chức cao cấp khác của Việt Nam.

Như vậy, hai nhà lãnh đạo của hai quốc gia hàng đầu thế giới sẽ gặp nhau tại Đà Nẵng. Đây sẽ là lần “chạm trán” thứ hai của Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ kể từ hội nghị Thượng đỉnh G20 hồi tháng 7. Tuy nhiên, đến nay vẫn không rõ liệu ông Putin và ông Trump có sắp xếp một cuộc gặp mặt bên lề hay không.

Trước đó, báo chí từng hỏi về khả năng ông Putin và ông Trump gặp gỡ bên lề APEC sắp diễn ra ở Việt Nam. Phía Nga vẫn để ngỏ khả năng này do căng thẳng hai bên.

Hãng tin Tass dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 13/9 cho hay: “Hiện chưa có thông tin mới nào”.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cũng cho biết “chưa có gì rõ ràng, trong bối cảnh Mỹ đang có các động thái thù địch công khai, chúng tôi không thể thảo luận về cuộc gặp vào lúc này”.

“Theo thông lệ, các nhà lãnh đạo sẽ tham dự cùng một sự kiện, sự kiện đó sẽ là nền tảng để họ tiếp xúc, nhưng đó chỉ là theo logic, không có gì hơn”, ông Sergey Ryabkov nói.

Quan hệ giữa Mỹ và Nga liên tục gặp trở ngại thời gian qua. Hôm 5/9, Tổng thống Nga Putin đe dọa sẽ cắt thêm 155 viên chức trong các cơ quan đại diện Mỹ tại Nga. Trước đó, Moscow đã yêu cầu Washington cắt giảm số nhân viên trong các cơ quan đại diện này từ hơn 1.000 xuống còn 455 người trước ngày 1/9, bằng với số nhân viên trong các cơ quan đại diện Nga tại Mỹ.

Trump và Putin lần đầu gặp mặt: Lâu gấp 4 lần dự kiến

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga vừa có cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên, kéo dài hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Minh - Tổng hợp (Infonet)
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN